Bị phạt hơn 3 tỉ đồng vì chạy quá tốc độ

Một lãnh đạo công ty ở Phần Lan bị phạt 121.000 euro (khoảng 3.047.000.000 đồng) vì chạy quá tốc độ.

Ông Anders Wiklöf - chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty - đã bị phạt 121.000 euro (khoảng 3.047.000.000 đồng) vì chạy quá tốc độ trên một con đường ở quần đảo Åland - một khu tự trị của Phần Lan ở Biển Baltic. Tại Phần Lan, việc phạt chạy quá tốc độ được tính dựa trên thu nhập của người vi phạm.

“Tôi thực sự lấy làm tiếc về vấn đề này” - tờ Nya Åland của quần đảo Åland dẫn lời ông Anders Wiklöf trong một bài báo đăng ngày 5-6.

Ông Anders Wiklöf. Ảnh: CEO MAGAZINE

Ông Wiklöf bị phạt vào ngày 3-6. Khi ấy, ông đang lái xe với tốc độ 82 km/giờ trong khu vực yêu cầu lái xe 50 km/giờ. Cùng với việc bị phạt tiền, ông còn bị treo bằng lái xe trong 10 ngày.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Wiklöf bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Ông từng bị phạt hai lần, với mức phạt 63.680 euro (khoảng 1,6 tỉ đồng) và 95.000 euro (khoảng 2,4 tỉ đồng).

Ông Wiklöf là người gốc Åland. Ông là chủ tịch của một công ty cổ phần chuyên kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, dịch vụ trực thăng, bất động sản, thương mại và du lịch.

Quần đảo Åland nằm ở lối vào Vịnh Bothnia. Quần đảo nằm giữa thành phố Turku, phía tây của Phần Lan và thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Ngoài Phần Lan, Thụy Sĩ cũng tính tiền phạt dựa trên thu nhập của người vi phạm và tốc độ họ lái xe. Vào năm 2010, một tài xế 37 tuổi đã bị phạt số tiền 1,08 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 28 tỉ đồng) vì chạy quá tốc độ. Đây được cho là mức phạt chạy quá tốc độ lớn nhất thế giới.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-phat-hon-3-ti-dong-vi-chay-qua-toc-do-post736576.html