Bị phạt liếm nhà vệ sinh 12 lần vì quên làm bài tập về nhà

Vì quên làm bài tập về nhà, một học sinh ở Indonesia đã bị cô giáo phạt liếm nhà vệ sinh 12 lần. Gia đình cậu bé đã rất phẫn nộ và chỉ trích đó là hành động trừng phạt 'tàn nhẫn'.

Nam sinh đã bị cô giáo ở Trường tiểu học Cempedak Lobang ở Indonesia liếm nhà vệ sinh vì không làm bài tập về nhà - Ảnh chụp màn hình Next Shark

Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Cempedak Lobang ở quận Serdang Bedagai, tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia. Cậu bé đã nôn mửa khi bị ép thực hiện hình phạt, theo Tribun Medan.

Ngay sau khi biết vụ việc, cha cậu bé đã đi vào trường để khiếu nại. “Con trai tôi bị bắt phải liếm nhà vệ sinh đến 12 lần. Tuy nhiên, sau 4 lần liếm, nó bị nôn mửa”, Next Shark dẫn lời mẹ cậu bé.

“Chồng tôi tức tối đi vào trường để gặp giáo viên đó. Tôi tức giận lắm, thực sự rất giận. Không lẽ lại không có cách trừng phạt khác hay sao”, bà nói thêm.

Truyền thông địa phương cho biết cậu bé bị phạt sau khi không làm bài tập về nhà. Tên tuổi của em không được tiết lộ.

Người mẹ cũng cho biết bà hay chuyện con trai bị phạt bằng cách dọn vệ sinh toilet nhưng việc giáo viên bắt cậu bé phải liếm là hình phạt quá tàn nhẫn.

Cơ quan quản lý giáo dục địa phương xác nhận vụ việc trên có xảy ra. Họ đã chuyển giáo viên bắt học sinh liếm nhà vệ sinh sang dạy ở trường khác.

“Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, giáo viên đó đã trừng phạt học sinh vì không làm bài tập về nhà. Chúng tôi đã kỷ luật cô ấy bắng cách chuyển đến dạy ở một trường tiểu học khác tại thành phố Tebing Tinggi cũng thuộc tỉnh Bắc Sumatra”, ông Joni Walker Manik, người đứng đầu hội đồng giáo dục Sergei Bedagai, nói.

“Cô ấy là con người, cô ấy cũng có thể mắc sai lầm. Không hề có bất kỳ sự bao che nào cả. Chúng tôi lên án hành động trừng phạt kiểu đó”, ông Bedagai nói thêm.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/bi-phat-liem-nha-ve-sinh-12-lan-vi-quen-lam-bai-tap-ve-nha-943479.html