Bị phạt nhảy ếch vì nói chuyện, nam sinh Trung Quốc tử vong

Vì nói chuyện trong giờ ngủ trưa, một thiếu niên Trung Quốc đã bị thầy giáo phạt nhảy ếch trên đường dốc, sau đó cậu đột nhiên bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

SCMP ngày 20/9 đưa tin, Zhang (16 tuổi) học sinh nội trú tại trường trung học Xinshao số 2, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc và một người bạn cùng lớp đã bị thầy giáo phạt nhảy ếch lên dốc cao 20 m ở sân chơi vì nói chuyện trong giờ ngủ trưa.

Con dốc ở trường Xinshao số 2, nơi hai học sinh bị phạt nhảy ếch

Theo đó, thầy giáo họ Xie yêu cầu hai nam sinh vòng hai tay sau lưng và thực hiện hình phạt. Khi nhảy lên đến đỉnh dốc, Zhang đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Zhang được đưa tới bệnh viện nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trong tình trạng bị chảy máu ở miệng, tai và mũi.

Cảnh sát cho biết, giáo viên không có hành vi phạm tội nào, nhưng Xie và hiệu trưởng, hiệu phó cùng một nhân viên khác trong trường đang bị điều tra để xác định những sai phạm trong công tác. Gia đình nạn nhân Zhang cho biết, cậu bé là một người khỏe mạnh và năng động.

Hà Kim (Theo SCMP)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/vu-an-noi-tieng/bi-phat-nhay-ech-vi-noi-chuyen-nam-sinh-trung-quoc-tu-vong-268954.html