Bị phạt vì quảng cáo làm CCCD số đẹp giá 50 triệu

Thanh niên 29 tuổi bị phạt hành chính vì đăng tin nhận làm căn cước công dân có dãy số cuối tứ quý, tam hoa với giá 40-50 triệu.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.V.S. (29 tuổi, trú TP Bắc Giang) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

 Cảnh sát làm việc với T.V.S. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cảnh sát làm việc với T.V.S. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Cuối tháng 3, Phòng cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang phát hiện S. đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội về việc nhận làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip số đẹp.

Bài viết của S. có nội dung nhận làm thẻ căn cước có 4 số cuối giống nhau (tứ quý) với giá 50 triệu, 3 số cuối giống nhau (tam hoa) và số tiến (ví dụ 1234, 5678, 6789) với giá 40 triệu.

Khi bị triệu tập, S. khai bản thân bán sim số đẹp online. Thấy việc cấp CCCD được mọi người quan tâm, S. đăng nội dung nhận làm thẻ căn cước số đẹp trên mạng để câu view.

Thừa nhận bản thân đăng thông tin sai sự thật, chủ tài khoản đã gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hôm 8/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng ra quyết định xử phạt chị Đ.T.T.D. (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi sai phạm như trên. Ngày 25/3, D. sử dụng trang Facebook cá nhân đăng nội dung “Hôm rồi ai hỏi mình làm nhanh CCCD với lựa số đẹp BMT - Đắk Nông đâu hè. Inbox em mần cho. Giá yêu thương”.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-phat-vi-quang-cao-lam-cccd-so-dep-gia-50-trieu-post1202776.html