Bị Quảng Nam cầm chân 1-1, TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì ngôi đầu bảng

Tối 11/5, trên Sân vận động Thống Nhất, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Quảng Nam đã chia điểm trong trận hòa 1-1 ở vòng 9 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 (V.League 2019).

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: vpf.vn

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: vpf.vn

Trước khi bắt đầu trận đấu, TP Hồ Chí Minh được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng vì phong độ thi đấu khá ổn định, đang đứng đầu bảng xếp hạng và có lợi thế lớn về sân nhà cũng như lực lượng cổ động viên.

Trong khi đó, Quảng Nam đang thi đấu không hiệu quả, ngay cả trong các trận gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn và hiện xếp vị trí gần cuối bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần phải bố trí đội hình và lối chơi phù hợp mới có thể tạo sự đột phá trước đối thủ khá mạnh như TP Hồ Chí Minh.

Bước vào hiệp 1, TP Hồ Chí Minh nhập cuộc khá thận trọng với hàng tiền vệ lên đến 5 cầu thủ. Phút thứ 8, Phạm Văn Thành của đội chủ nhà thực hiện cú dứt điểm góc trái cự ly gần nhưng không thành công. Bốn phút sau, từ sai lầm cản phá bóng của Sầm Ngọc Đức - cầu thủ của Câu lạc bộ Quảng Nam, Gabriel Dos Santos có cơ hội tung cú dứt điểm ngay trước khung thành nhưng bóng trúng một cầu thủ của đội chủ nhà.

Phút thứ 18, từ đường chuyền dài của đồng đội, tiền đạo mang áo số 11 Matias Nicolas Jadue Gonzalez tung người đánh đầu ở khoảng cách gần đưa bóng vào khung thành đối phương, mở tỷ số 1- 0 cho TP Hồ Chí Minh.

Từ khi bị dẫn trước bàn thắng, các cầu thủ đội khách triển khai đội hình phản công uy hiếp khung thành đội chủ nhà nhằm san bằng tỷ số. Phút 29, Đặng Hữu Phước có cơ hội dứt điểm ngay trước khung thành TP Hồ Chí Minh nhưng các cầu thủ đội chủ nhà cản phá bóng kịp thời.

Phút thứ 34, nhận được bóng từ đồng đội, Matias Nicolas Jadue Gonzalez dẫn bóng vượt qua các cầu thủ đối phương và đối diện thủ môn ngay trước khung thành nhưng lại dứt điểm chệch sang góc trái khung thành, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ hai cho TP Hồ Chí Minh.

Từ pha phạm lỗi của cầu thủ Vũ Ngọc Thịnh với tiền đạo đội khách Junior Claudecir trong vòng cấm, Quảng Nam được hưởng quả penalty và đội trưởng Đinh Thanh Trung mang áo số 7 thực hiện cú sút góc cao hạ gục thủ môn Thanh Thắng, san bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 37.

Thế trận hiệp 1 trở nên khá giằng co khi cả hai bên dâng cao đội hình tấn công nhằm ghi bàn thắng nhưng đều không thành công. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà triển khai ngay đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 50, cầu thủ Phạm Văn Thành chuyền bóng chính xác cho Sầm Ngọc Đức dứt điểm nhưng cầu thủ đối phương cản phá kịp thời. Ngay sau đó, phút thứ 51, Võ Út Cường khống chế bóng và tung cú dứt điểm từ khoảng cách xa nhưng không hạ được thủ thành Phạm Văn Cường của Quảng Nam.

Phút thứ 59, tiền đạo mang áo số 9 Hà Minh Tuấn phạm lỗi với cầu thủ Đỗ Văn Thuận, nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu và bị truất quyền thi đấu, buộc đội khách phải thi đấu chỉ với 10 cầu thủ. Để củng cố đội hình của Câu lạc bộ Quảng Nam, trung vệ Lê Đức Lộc được đưa vào sân thay cho hậu vệ Trịnh Văn Hà.

Cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà với cú đá phạt ở phút thứ 67, Vũ Quang Nam thực hiện cú đá khá nguy hiểm nhưng rất tiếc bóng đi chệch cột dọc. Phút 74, tiền vệ Phạm Văn Thành của TP Hồ Chí Minh có bóng ở vị trí khá thuận lợi nhưng lại dứt điểm không thành công.

Phút thứ 76, từ đường chuyền của đồng đội, Matias Nicolas Jadue Gonzalez thực hiện cú dứt điểm đưa bóng vào khung thành Câu lạc bộ Quảng Nam nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Phút thứ 83, tiền đạo Gabriel Dos Santos của đội khách dẫn bóng vượt qua các cầu thủ đội nhà và tung cú dứt điểm ngay trước khung thành nhưng thủ môn Thanh Diệp đã cản phá kịp thời.

Phút thứ 85, Matias Nicolas Jadue Gonzalez phạm lỗi trong vòng cấm và Quảng Nam được hưởng quả penalty. Đinh Thanh Trung thực hiện cú đá ngay vào giữa khung thành, rất may mắn thủ môn Thanh Diệp đã cản phá thành công.

Ngay sau đó, phút thứ 87, tiền đạo Matias Nicolas Jadue Gonzalez của TP Hồ Chí Minh có vị trí khá thuận lợi trước khung thành đội khách và bay người đánh đầu nhưng không chính xác, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà.

Cơ hội ghi bàn thứ hai vẫn dành cho đội chủ nhà với quả đá phạt ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, tiền vệ Trần Thanh Bình thực hiện cú sút khá nguy hiểm nhưng hàng phòng ngự của đội khách cản phá thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Sau trận đấu vòng 9, TP Hồ Chí Minh hiện có 20 điểm, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, sẽ là đội khách trên sân vận động Cửa Ông gặp Than Quảng Ninh trong trận đấu vòng 10 ngày 18/5.

Trong khi đó, Quảng Nam hiện có 7 điểm và tạm xếp vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, sẽ là chủ nhà trên Sân vận động Quảng Nam đón tiếp Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trong trận đấu vòng 10 vào ngày 19/5.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/bi-quang-nam-cam-chan-11-tp-ho-chi-minh-van-duy-tri-ngoi-dau-bang-20190511213443988.htm