Bí quyết của thần đồng âm nhạc Võ Minh Quang

Võ Minh Quang - cậu học sinh đang theo học trường THCS Giảng Võ, Hà Nội, đã vượt qua nhiều đối thủ hơn tuổi để giành giải Nhất cuộc thi 'Piano quốc tế Mozart' lần thứ 8, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Cuộc thi “Piano quốc tế Mozart” năm ngoái tổ chức ở Thái Lan có 34 thí sinh của Thái Lan, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Australia tham dự ở 4 bảng đấu. Việt Nam có 8 thí sinh tham gia, trong đó, Võ Minh Quang chọn thi đấu ở bảng B (13-17 tuổi). Cậu cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất tranh tài cùng 9 thí sinh khác.

Giám khảo của cuộc thi năm nay là những giáo sư, nghệ sĩ quốc tế uy tín: Giáo sư Lisa Caliri (Mỹ), TS Ruben Loeno (Tây Ban Nha) và Timm Tzchaschael (Đức). Để giành được giải Nhất, Võ Minh Quang trải qua 2 vòng thi. Vòng bán kết, em biểu diễn 3 tác phẩm “Prelude and Fugue” cung rê thứ BWV 875: No.6, The well - Tempered Clavier, phần 2 (Bach); “Sonata K330 1st movement” (Mozart); “Rondo a Capriccio” (Beethoven). Ở vòng chung kết, Minh Quang chọn biểu diễn 2 tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao và tâm lý tốt là “Sonata cung đô trưởng K330” (Mozart) và “Scherzo op 39 số 3” (Chopin).

Gương mặt sáng của thần đồng âm nhạc Võ Minh Quang. (Ảnh tư liệu)

Gương mặt sáng của thần đồng âm nhạc Võ Minh Quang. (Ảnh tư liệu)

Cuộc thi là lần đầu tiên các giải Nhất được nhận cúp của Công chúa Thái Lan trao tặng.

Được biết, gia đình Minh Quang không có ai theo con đường âm nhạc. Ông, bà, bố, mẹ em đều là kỹ sư, giáo viên nhưng cả nhà luôn ủng hộ em hết mình và tạo điều kiện cho em được học piano, đặc biệt là mẹ em. Tuy là không xác định học đàn chuyên nghiệp ngay từ đầu nhưng mẹ con em may mắn gặp được thầy giáo của em bây giờ. Được thầy yêu mến rèn dạy, động viên và định hướng nên mẹ đã cho em thi vào Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam để theo học piano chuyên nghiệp hơn. Trong quá trình học tập và rèn luyện, thầy và mẹ đã giúp em dần hiểu và yêu piano hơn mỗi ngày.

Minh Quang cũng sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, tiêu biểu là: Giải Nhất bảng A cuộc thi “The 1st China-Asean Teenages Piano Competition” (Trung Quốc, 2015), giải Nhất bảng B (13-17 tuổi) cuộc thi “Piano quốc tế Chopin” lần thứ 4 (Thái Lan, 2017), giải Nhất bảng 3 “Dòng nhạc thế kỷ XIX” và giải Nhất “Dòng nhạc thế kỷ XX” cuộc thi “Dòng nhạc của các thế kỷ” lần thứ 3 (Anh, 2018), giải nhất bảng 3 cuộc thi “Tài năng trẻ châu Á và châu Đại Dương” lần thứ 2 (Anh, 2018)…

Cùng với Võ Minh Quang tham gia cuộc thi “Piano quốc tế Mozart” lần thứ 8 tại Thái Lan, đoàn Việt Nam còn có thí sinh Đặng Thái Vũ (13 tuổi) giành giải Nhì bảng B.

Em Quang là 1 trong 20 ứng viên của đề cử giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018" do TƯ Đoàn tổ chức thường niên. Ngoài học chuyên Toán, Quang đang theo hệ chuyên nghiệp của trường nhạc; đạt học bổng của 2 trường. Quang cũng học 4 ngoại ngữ; từng được giải của nhiều cuộc thi thể thao. Từ khi 5 tuổi rưỡi, mẹ đã cho em học võ wushu, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, organ… Hè năm ngoái, em được học 1 khóa học lập trình. Quang cho biết, môn nào em cũng thích và khi học đều đạt được những thành tích nhất định như đi thi cờ vua, thi võ đạt huy chương bạc TP, thi organ đạt giải nhất TP. Các môn cầu lông, đá cầu, bóng bàn đều tham dự các giải cấp cơ sở… Toán, tiếng Anh em cũng từng đạt giải nhất, nhì cấp quận và đi thi cấp TP dù chưa có giải cao nhưng piano vẫn là sự lựa chọn và yêu thích số 1 của em.

Mới đây, em được vinh danh bởi UBND TP Hà Nội vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập, âm nhạc, thể thao, hội họa và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Anh Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-quyet-cua-than-dong-am-nhac-vo-minh-quang-148040.html