Bí quyết dành học bổng 3 tỷ đồng ở trường Mỹ của học sinh lớp 10

'Học lực giỏi chỉ là một trong những yếu tố để đạt được học bổng mà thôi', em Nguyễn Lê Đông Hải, học sinh lớp 10 chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi tâm sự.

Bài viết về em Nguyễn Lê Đông Hải, học sinh lớp 10 chuyên Anh - Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi, đạt học bổng trị giá 58.000 USD/năm của một trường nội trú nổi tiếng ở Mỹ đăng tải trên Dân Việt được nhiều bạn đọc bày tỏ sự ngưỡng mộ và chia sẻ. PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với em Hải.

Tại Chương trình Giao lưu Cộng đồng quốc tế Hè 2017, do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp cùng Tổ chức Putney Student Travel tổ chức, Hải là nhân vật tiêu biểu trong vai trò thông dịch viên “dịch đuổi” của chương trình này.

Theo Hải sự cần cù và chăm chỉ trong học tập giúp cho người học nắm vững vàng kiến thức. Tuy nhiên để tiếp thu tốt và hiệu quả nhất kiến thức không phải suốt ngày vùi đầu vào sách vở, tích cực đi học thêm... mà phải làm sao chia thời gian thích hợp giữa việc học tập và vui chơi, tạo cho bản thân sự thoải mái. Có nhiều kiến thức rất cần và bổ ích cho bản thân nhưng trong bài giảng hàng ngày của thầy cô, sách vở không có mà chỉ có khi tham gia các hoạt động phong trào xã hội nói chung.

Việc tích cực tham gia các hoạt động xã hội sẽ giúp cho bản thân hòa mình vào cuộc sống cộng đồng; rèn luyện các kỹ năng và sự mạnh dạn của bản thân trước đám đông; có cái nhìn đa chiều và đầy đủ hơn về những quyết định của chính mình... Cùng với đạt thành tích cao trong học tập, những hoạt động ngoại khóa còn đóng vai trò quan trọng để các tổ chức xét chọn học bổng nước ngoài đưa ra quyết định lựa chọn ai trong số đã đăng ký tham gia.

Chính vì suy nghĩ như vậy nên ngoài thời gian học ở trường, mỗi khi rảnh rỗi Hải thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào do trường và tổ chức đoàn thể phát động. Tại Chương trình Giao lưu Cộng đồng quốc tế Hè 2017, do Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp cùng Tổ chức Putney Student Travel tổ chức, Hải là nhân vật tiêu biểu trong vai trò thông dịch viên “dịch đuổi” của chương trình này. Hải không giấu giếm: "Nếu chỉ có thành tích học tập tốt mà không chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong các lĩnh vực khác thì không thể giành được học bổng".

Ngoài học tập, Hải dành thời gian để tham gia các hoạt động khác do lớp, trường tổ chức.

Như đã đưa tin, Hải đã xuất sắc trở thành một trong 2 học sinh trong số rất nhiều ứng cử viên 30 nước trên thế giới giành được học bổng toàn phần tại trường trung học nội trú uy tín tại Mỹ là CATS Academy Boston, thành viên hệ thống giáo dục CATS Education-Tập đoàn giáo dục Cambridge (CEG) Vương Quốc Anh.

Với học bổng trên 58.000 USD/năm (bao gồm học phí và sinh hoạt phí), Hải sẽ hoàn thành 2 năm bậc THPT còn lại của mình tại Trường nội trú CATS Academy Boston, TP.Boston, tiểu bang Massachussets của Mỹ. Đây cũng là một trong những học bổng trung học Mỹ có giá trị lớn nhất từ trước đến nay mà một học sinh Việt Nam nhận được (thông thường, học bổng dành cho bậc trung học chỉ bán phần hoặc chỉ bao gồm học phí).

Ngoài học bổng trên, em Hải còn nhận được học bổng hỗ trợ tài chính trị giá 100% học phí từ Trường trung học The MacDuffie School ở Grandby, Massachussets.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-quyet-danh-hoc-bong-3-ty-dong-o-truong-my-cua-hoc-sinh-lop-10-905634.html