Bí quyết giúp nàng ngoài 30 diện áo sát nách hết sức thanh lịch

Áo sát nách là trang phục giúp chị em 'giải nhiệt' vào mùa hè vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, các nàng ngoài 30 tuổi cần biết cách chọn loại áo này để bảo toàn phong cách thanh lịch của bản thân.

Đối với những chị em ở độ tuổi ngoài 30, phong cách thời trang mà các quý cô luôn hướng tới chắc chắn là sự nền nã. Muốn diện áo sát nách cho mát mẻ vào mùa hè, các nàng vẫn có thể xây dựng một diện mạo hoàn hảo khi biết những bí quyết dưới đây:

Chọn áo có phần vai rộng

Kiểu áo sát nách che hết vai sẽ đẹp mắt và lịch sự hơn nhiều dáng áo quai mảnh. Phần vai áo nhỏ sẽ tạo cảm giác hơi thiếu chỉn chu và lịch sự, nhất là khi các nàng U30, U40 muốn diện ra đường.

Vậy nên, sự lựa chọn an toàn nhất dành cho các chị em chính là những chiếc áo có phần vai rộng. Các quý cô sẽ không cần phải lo lắng vì sợ nội y kém duyên, mất điểm trong mắt những người xung quanh nữa. Ngoài ra, những nàng có bắp tay to còn có thể tận dụng những chiếc áo sát nách có phần bèo chờm ra ở vai để che đi nhược điểm trên cơ thể hiệu quả.

Kiểu áo sát nách có phần vai rộng sẽ làm cho vẻ ngoài của chị em trông chỉn chu hơn.

Kiểu áo sát nách có phần vai rộng sẽ làm cho vẻ ngoài của chị em trông chỉn chu hơn.

Với kiểu áo này, các nàng ngoài 30 có thể tự tin diện ra đường mà không lo bị kém duyên.

Chọn áo có phần khoét nách vừa vặn

Những chiếc áo có khoảng sát nách quá rộng sẽ làm các nàng ngoài 30 trông kém thanh lịch đi vài phần. Ngoài ra, chúng sẽ dễ đưa các chị em vào những tình huống hớ hênh, bị người khác nhìn thấy áo ngực.

Khi đó, rất có thể các quý cô sẽ nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ mọi người. Vì thế, các nàng nên chọn những chiếc áo có khoảng khoét nách không quá rộng cũng không quá chật để vừa giữ được cảm giác thoải mái, mát mẻ và đảm bảo sự duyên dáng.

Các quý cô chú ý chọn áo có phần khoét nách vừa vặn, không quá rộng.

Diện áo có phần khoét nách vừa vặn, các nàng chẳng còn phải lo bị lộ nội y nữa.

Chọn áo có chất liệu kín đáo, tránh những loại vải mỏng, xuyên thấu

Khi muốn diện áo sát nách, chị em ở độ tuổi 30, 40 hãy ưu tiên chọn những chất liệu vải kín đáo mà vẫn mát mẻ như linen, lụa... trong mùa hè. Các quý cô cần tránh xa những kiểu áo mỏng manh, xuyên thấu cho dù chúng có cuốn hút đến đâu đi chăng nữa. Vì áo sát nách đã đủ sự gợi cảm rồi mà còn được làm từ những chất liệu vải mỏng tang sẽ có thể làm các nàng có vẻ ngoài kém duyên, không phù hợp với độ tuổi. Khi diện những chiếc áo có vải đứng dáng, chị em sẽ tự tin hơn mỗi khi bước xuống phố.

Muốn có một diện mạo duyên dáng mọi lúc mọi nơi, các quý cô hãy ưu tiên những kiểu áo có chất liệu kín đáo.

Vì áo sát nách đã đủ quyến rũ rồi nên các cô gái diện áo có chất liệu kín đáo vẫn hết sức thu hút.

Hạn chế chọn áo bó sát

Trước tiên, những chiếc áo bó sát sẽ có thể tố cáo toàn bộ nhược điểm trên cơ thể của các chị em. Đây là điều mà chẳng quý cô nào muốn. Vì vậy áo sát nách bó sát không phải là một sự lựa chọn hợp lý dành cho những nàng U30, U40. Chúng sẽ làm phong cách thời trang của các cô gái mất đi sự sang trọng, thanh lịch. Các quý cô hãy diện những loại áo sát nách vừa vặn với có thể, có thể rộng rãi một chút để đỡ cảm thấy bức bối trong những ngày hè.

Những chiếc áo vừa vặn, hơi rộng một chút sẽ đem lại sự thoải mái cho chị em trong mùa hè.

Áo sát nách dáng suông vẫn luôn là item đảm bảo vẻ thanh lịch cho các quý cô.

Bạc Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bi-quyet-giup-nang-ngoai-30-dien-ao-sat-nach-het-suc-thanh-lich-51202027713385055.htm