Bí quyết trang điểm nhẹ nhàng cho các nàng da khô khi vào thu

Đối với những người có làn da khô và dễ bị tổn thương khi thời tiết lạnh thì việc chuẩn bị cho mình những cách make up phù hợp khi vào thu là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là những mách nhỏ cho chị em bí quyết trang điểm nhẹ nhàng cho các nàng da khô.

Sử dụng kem che khuyết điểm dạng lỏng

Thời tiết hanh khô sẽ khiến da mất cân bằng ẩm đáng kể. Chính vì vậy, việc sử dụng các dạng kem che khuyết điểm dạng lỏng sẽ giúp da bạn bổ sung được dưỡng chất và trông mềm mịn tự nhiên hơn.

Vào mùa này, bạn nên sử dụng các loại kem nền, kem lót và dùng những loại che khuyết điểm dạng lỏng. Ưu điểm của dòng che khuyết điểm dạng lỏng là có độ che phủ rất cao, giúp cho làn da thoạt nhìn trông rất bóng và mượt mà; hơn nữa lại rất tự nhiên.

Điểm mạnh của cách trang điểm này chính là sự tiện dụng, hiệu quả cao nên được đa số các sao Hàn Quốc rất ưa chuộng.

Lớp kem nền quá dày sẽ khiến gương mặt bạn “cứng đơ” như tượng sáp hoặc già thêm vài tuổi. Chỉ với một lớp kem lót mỏng là làn da bạn trông đã căng tràn sức sống hơn nhiều.

Tiếp theo là thoa lên một lớp kem che khuyết điểm. Có thể nói, đây sẽ là cứu tinh cho bạn nếu da đang có những nốt mụn to hay quầng thâm xấu xí. Cách tán đều và tốt nhất là dùng ngón tay vỗ nhẹ liên tục cho đến khi kem tiệp vào da.

Mùa thu này, đừng ngần ngại bổ sung vào túi đồ của mình các loại kem che khuyết điểm dạng lỏng để da căng mọng và thu hút hơn khi make up.

Dưỡng ẩm và son lòng môi

Khi thời tiết sang thu – đông, việc dưỡng ẩm cho làn môi luôn căng mịn là điều vô cùng quan trọng. Môi là phẩn dễ tổn thương nhất khi thời tiết hanh, khô và lạnh.

Vì vậy, khi trang điểm vào mùa này bạn nên bôi một lớp kem dưỡng ẩm dành riêng cho môi.

Sau đó mới tiếp tục chọn màu son phù hợp. Xu hướng tô son lòng môi này đã từng gây bão suốt một thời gian dài tại Việt Nam và vẫn tiếp tục giữ vững sức nóng của nó cho tới thời điểm hiện tại.

Chỉ cần sử dụng một chút kem che khuyết điểm lên toàn bộ môi, sau đó dùng cọ tán son hồng (hay bất cứ màu son nào bạn yêu thích) vào giữa lòng môi và loang nhẹ ra xung quanh.

Cuối cùng, đừng quên thoa một chút son bóng cho đôi môi thêm phần gợi cảm, vậy là bạn đã có một vẻ ngoài đầy tươi trẻ cùng làn môi mọng nước đầy sức sống rồi.

Eyeliner “vô hình”

Thực chất, kĩ thuật kẻ eyeliner "vô hình" với tên gọi chính xác là "tightline", nghĩa là "kẻ viền mắt phía trong của mí".

Cách trang điểm này đã xuất hiện từ khá lâu nhưng dường như phải đến khi các sao nữ xứ Hàn cùng đồng loạt chọn kiểu kẻ mắt này, nó mới trở thành một xu hướng hot tại Việt Nam.

Kẻ eyeliner "vô hình" giúp tạo điểm nhấn và sự sắc nét cho đôi mắt một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Ngoài ra, đây cũng là một phương án trang điểm mắt đầy ý nhị và hiệu quả dành cho những cô nàng thích kẻ eyeliner nhưng lại sợ sự "dữ dằn" của kiểu kẻ mắt mèo.

Đôi mắt to tròn, long lanh

Điểm nhấn của gương mặt chính là đôi mắt. Chị em nên chú ý, để giúp gương mặt trông rạng rỡ hơn không thể thiếu những “nhấn nhá” ở đôi mắt.

Gam màu mắt sử dụng cho phong cách trang điểm trong suốt này chính là nâu nhạt hoặc pastel.

Tốt nhất là bạn nên chọn một tông màu từ nhạt tới đậm cho phần bầu mắt, màu đậm để nhấn cho phần đuôi. Đường kẻ mắt sẽ cực kì sát mí và không quá dài và xếch lên so với đuôi mắt. Cuối cùng là kẹp mi và chuốt mascara.

Lông mày cùng với màu tóc

Để có được nét đẹp tự nhiên bạn có thể để ý đến lông mày của các mỹ nhân Hàn. Không phải lúc nào cũng kẻ đậm, chải chuốt mà thay vào đó là vẻ mộc mạc, đơn giản.

Kiểu này phù hợp khi bạn áp dụng cách trang điểm tự nhiên, trong suốt thì chân mày của bạn sẽ phải tự nhiên và hài hòa với khuôn mặt. Và khi đó lông mày của bạn sẽ có màu trùng với màu tóc. Khuôn mày sẽ hơi ngang, nhạt ở phía đầu và đậm dần ở đuôi.

Tiểu Yến

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bi-quyet-trang-diem-nhe-nhang-cho-cac-nang-da-kho-khi-vao-thu-c12a300909.html