Bị rách mặt, vận động viên Karate vẫn giúp Việt Nam thêm huy chương bạc tại ASIAD 18

Chiều 25.8, Nguyễn Minh Phụng đã giành huy chương bạc (HCB) cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) môn Karate hạng cân trên 84kg tại ASIAD 18.

Nguyễn Minh Phụng nhận thưởng "nóng". Ảnh: H.L

Trong trận chung kết karate hạng cân 84kg ASIAD 18, võ sĩ Nguyễn Minh Phụng đã không thể tạo được bất ngờ khi bị thất bại trước đối thủ người Iran. Minh Phụng chỉ có thể mang về HCB cho đoàn TTVN.

Đáng nói hơn, ở trận chung kết, Minh Phụng bị trúng một đòn, chảy máu đầm đìa ở mũi. Chính vì vậy, anh có một vết rách trên mặt.

Minh Phụng bị đau nhưng vẫn thi đấu kiên cường trong trận thua Ganjzadeh ở chung kết. Và trong một pha dính đòn của võ sĩ Iran, Minh Phụng bị choáng, phải nằm xuống sàn. Các bác sĩ của ban tổ chức soi vết thương của Minh Phụng, trước khi quyết định cho võ sĩ Việt Nam thi đấu tiếp.

Sau khi giành HCB, đại diện webthethaon đã gửi tặng Minh Phụng phần thưởng 20 triệu đồng nhằm khích lệ cho nỗ lực của anh.

Cũng tại ASAID 18, webthethao - đơn vị đối tác của Tổng cục TDTT - quyết định tặng thưởng cho tất cả các võ sĩ Việt Nam giành huy chương tại ASIAD 18 với mức 10-20-30 triệu đồng tương ứng với huy chương đồng (HCĐ), huy chương bạc và huy chương vàng (HCV).

Trước đó, Nguyễn Thị Hồng Anh cũng phải nhận thất bại trước đối thủ người Iran, Hamideh và không thể mang về tấm huy chương đồng cho đoàn TTVN.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN đang có được 1 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/bi-rach-mat-van-dong-vien-karate-van-giup-viet-nam-them-huy-chuong-bac-tai-asiad-18-627398.ldo