Bị sa thải vì đi vệ sinh 6 giờ mỗi ngày ở nơi làm việc

TRUNG QUỐC - Người đàn ông bị công ty sa thải vì dành 6 tiếng đi làm mỗi ngày chỉ để đi vệ sinh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người đàn ông tên Wang tại Trung Quốc đã trải qua một ca phẫu thuật về vấn đề hậu môn trực tràng vào tháng 12/2014.

Anh vẫn bị đau ngay cả khi vết thương phẫu thuật lành lại. Điều này là nguyên nhân bắt đầu "cuộc phiêu lưu trong nhà vệ sinh" của anh.

Theo hồ sơ của công ty giấu tên ở Thiên Tân , từ ngày mùng 7 đến ngày 17/9/2015 người đàn ông tên Wang đi toilet tổng cộng hết 22 lần. Anh sử dụng nhà vệ sinh 2 đến 3 lần mỗi ca làm. Mỗi lần đi kéo dài từ 47 phút đến 3 giờ đồng hồ.

Công ty đã quyết định chấm dứt hợp đồng của anh Wang từ ngày 23/9/2015. Tuy nhiên vì không thể chấp nhận chuyện mình bị đuổi việc, nên anh Wang đã đệ đơn kiện công ty. Anh yêu cầu công ty tiếp tục hợp đồng lao đồng và được phục hồi vị trí công tác.

Cuối cùng tòa án đưa ra phán quyết rằng anh Wang ở trong nhà vệ sinh mỗi ngày kéo dài vượt quá nhu cầu sinh lý hợp lý bình thường. Nam nhân viên thua kiện trong nỗ lực lấy lại công việc của mình, theo Insider.

Anh Wang gia nhập công ty vào tháng 4/2006 đến tháng 12/2014. Vì lý do sức khỏe cá nhân nên anh buộc phải dành từ 3 đến 6 giờ mỗi ngày trong nhà vệ sinh.

Câu chuyện người đàn ông bị sa thải vì dành quá nhiều thời gian để đi vệ sinh trong giờ làm việc lập tức gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

"Công ty trả lương cho nhân viên đi vệ sinh"; "Công ty nào chấp nhận chuyện đi vệ sinh đến 3 - 4 tiếng mỗi ngày, trong khi giờ làm việc văn phòng chỉ 8 tiếng"; "Bị ốm, bị bệnh có thể thông cảm nhưng không nên lấy đó làm cái cờ. Cũng may công ty thắng kiện, chứ không là nhà vệ sinh công ty quá tải mất"; "Anh ấy có những khó khăn của riêng mình, không ai muốn điều này xảy ra"..., người dùng mạng bình luận.

Trước đó, một công ty thiết kế kiến trúc ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông khiến mạng xã hội xôn xao khi sa thải nhân viên vì không xả nước bồn cầu, không rửa tay sau khi vệ sinh.

Theo giám đốc nhân sự, những nhân viên như vậy không có phẩm chất cơ bản, không có tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình và người khác. Do vậy, họ không thể làm tốt công việc thiết kế, không xứng đáng là nhà thiết kế, kiến trúc sư hay nhà quy hoạch.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-sa-thai-vi-di-ve-sinh-toi-6-gio-moi-ngay-o-noi-lam-viec-2152024.html