Bi sắt Việt Nam lỡ cơ hội có Huy chương vàng thứ 2

Môn bi sắt thuộc SEA Games 31 đã khép lại vào chiều 19-5 tại Hà Nội, trong đó, đội tuyển Việt Nam không thể có tấm Huy chương vàng thứ 2 sau thất bại 11-13 trước đội Campuchia ở nội dung bộ 3 nữ.

Đội tuyển bi sắt khởi động trước trận chung kết bộ 3 nữ.

Trong ngày 19-5, diễn ra các vòng đấu còn lại nội dung bộ 3 nữ và bộ 3 nam. Nếu như đội tuyển Việt Nam bị loại ngay vòng bảng nội dung bộ 3 nam, thì đội nữ Việt Nam đã thi đấu thuyết phục để vào bán kết nội dung bộ 3 nữ.

Tại vòng đấu này, gặp đội Thái Lan chỉ còn 2 tuyển thủ đủ điều kiện thi đấu do 1 tuyển thủ còn lại mắc Covid-19, đội tuyển Việt Nam dễ dàng thắng 13-0.

Hai đội Việt Nam và Campuchia thực hiện nghi thức trước trận chung kết bộ 3 nữ.

Tại trận chung kết, gặp đội tuyển Campuchia có cả vận động viên từng vô địch thế giới, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu ngang ngửa và giằng co. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc khi được ném 2 bi cuối trong khi đối thủ đã hết lượt ném. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã xử lý không tốt trong cả 2 pha ném bi này dẫn đến thua chung cuộc 11-13 trong sự tiếc nuối của khán giả và Ban huấn luyện.

Như vậy, thi đấu 8 nội dung tại SEA Games 31, đội tuyển bi sắt Việt Nam giành 7 huy chương, trong đó có 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng.

Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển bi sắt Việt Nam vào chiều 19-5.

Trong khi đó, đội bi sắt Thái Lan đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 4 Huy chương vàng, tiếp theo là Campuchia với 2 Huy chương vàng, đội Việt Nam đứng thứ 3.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1032492/bi-sat-viet-nam-lo-co-hoi-co-huy-chuong-vang-thu-2