Bị sét đánh trúng 2 lần trong đời còn dễ hơn kỳ tích của Leverkusen

Theo Hội đồng An toàn Sét Quốc gia Mỹ, tỷ lệ bị sét đánh khoảng 1 trên 19.000 dân. Trong khi đó, kỳ tích của Leverkusen có xác suất 1/50.000.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso đang tạo ra mùa giải đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử 119 năm của Leverkusen.

Ngay từ vòng 29 Bundesliga, "Die Werkself" đã lên ngôi vô địch nước Đức, chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử 119 năm của CLB.

Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ với thầy trò Alonso. Rạng sáng 10/5, Leverkusen bị dẫn 2-1 đến phút 90+6 nhưng vẫn có trận hòa 2-2, qua đó giữ mạch bất bại và giành vé vào chung kết Europa League.

Quan trọng hơn, Leverkusen nâng mạch bất bại lên con số 49, thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu, phá kỷ lục được Benfica nắm giữ từ năm 1965 đến nay (48 trận).

Xác suất không tưởng 1/50.000

Theo thống kê của ESPN ở 4.266 trận đấu tại Bundesliga đã diễn ra kể từ năm 2010, tỷ lệ thắng của các đội chủ nhà là 45%, tỷ lệ thắng của các đội khách là 30% và kết quả hòa chiếm 25%.

Với 49 trận bất bại, Leverkusen đã chính thức phá kỷ lục được Benfica nắm giữ từ năm 1965 đến nay (48 trận). Ảnh: LiveScore.

Ngoại trừ khoảng thời gian đại dịch Covid khi không có người hâm mộ trên khán đài, mức lợi thế sân nhà này vẫn tương đối ổn định trong hơn một thập kỷ qua, tính trên 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Đi sâu vòng thống kê, trong một trận đấu trung bình ở Bundesliga, khả năng đội chủ nhà tránh được thất bại là 70%. Con số này với đội khách là 55%.

Dựa trên những xác suất đó, chỉ có 0,00002% khả năng một đội Bundesliga sẽ bất bại trong cả 16 trận sân nhà và 16 trận sân khách.

Theo Hội đồng An toàn Sét Quốc gia Mỹ, tỷ lệ bị sét đánh khoảng 1 trên 19.000 dân. Trong khi đó, kỳ tích của Leverkusen có xác suất 1/50.000.

Nói cách khác, việc một người bị sét đánh trúng hai lần trong đời còn dễ hơn so với việc tái hiện điều mà thầy trò Alonso đã làm được.

Chắc chắn phải khẳng định Leverkusen không phải là đội bóng bình thường ở Bundesliga.

Thậm chí, cây viết Ryan O’Hanlon của ESPN còn đưa ra một giả thuyết thú vị để chứng minh điều mà Leverkusen đang làm được là kỳ tích vô tiền khoáng hậu trong cả lịch sử môn thể thao này.

Theo giả định, có một đội gồm những cầu thủ được chọn ngẫu nhiên, bao gồm Gianluigi Buffon ở khung thành. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Paolo Maldini, Virgil van Dijk, Franco Baresi và Philipp Lahm.

Ở hàng tiền vệ, chúng ta có Sergio Busquets, Patrick Vieira và N'Golo Kanté đứng che chắn.

Trên hàng công sẽ là "tam giác quỷ" với Lionel Messi ở bên phải, Cristiano Ronaldo ở bên trái và "Người ngoài hành tinh" Ronaldo de Lima đá cắm.

Tất cả đều ở thời kỳ đỉnh cao, hoàn toàn khỏe mạnh trong cả mùa giải và được dẫn dắt bởi Pep Guardiola.

Leverkusen mùa giải 2023/24 sẽ được lịch sử ghi danh với tư cách một trong những tập thể hay nhất. Ảnh: Imago.

Đưa "Dream Team" này vào Bundesliga 2023/24, cung cấp cho họ lịch thi đấu của Leverkusen và biết rằng có 90% khả năng chiến thắng mỗi trận và 5% cơ hội hòa.

Áp dụng những con số đó vào chuỗi 49 trận mà Leverkusen đang làm được, khả năng mà đội hình quy tụ toàn bộ những cái tên kiệt xuất nhất lịch sử bóng đá bất bại vẫn chỉ là 8,5%.

Chuyện cổ tích của bóng đá châu Âu thời hiện đại

Trước Leverkusen, kỷ lục bất bại ở top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thuộc về Juventus (43 trận) vào mùa 2011/12.

Tuy nhiên, khác biệt so với đội bóng nước Đức là Bianconeri mùa giải trước đó chỉ đứng thứ 7 tại Serie A nên không được tham dự đấu trường châu Âu.

Thầy trò HLV Antonio Conte suýt có được một mùa giải bất bại và chỉ để thua 0-2 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải là chung kết Copa Italy với Napoli.

Leverkusen không những phá được, mà còn đang phá sâu thành tích đó. Có một chi tiết cần nhấn mạnh, Leverkusen đã không giành được danh hiệu nào kể từ chức vô địch cúp quốc gia vào năm 1993.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso tạo ra mùa giải đáng nhớ bậc nhất lịch sử CLB. Ảnh: ESPN.

Trong khi đó, mặc dù bị xuống hạng Serie B năm 2006 do vụ bê bối dàn xếp tỷ số Calciopoli, Juventus vẫn là đội giàu thứ 13 trên thế giới và thứ hai ở Italy, theo Deloitte trong mùa giải 2011/12.

Bên cạnh đó, tại Serie A, Bianconeri cũng gần như là một vị vua với 27 lần vô địch trước khi làm được điều đó một lần nữa trong mùa giải đầu tiên của Conte với đội bóng.

Ở chiều ngược lại, với thầy trò Alonso, đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử 119 năm của CLB.

Kết quả báo cáo doanh thu gần đây nhất của Leverkusen thậm chí còn không lọt vào top 30 câu lạc bộ giàu nhất thế giới. Leeds United, đội bóng đã xuống hạng ở Anh mùa giải trước, mang về nhiều tiền hơn Leverkusen trong kỳ kế toán gần nhất.

Trước mắt, Leverkusen sẽ còn 4 trận đấu để nâng cao thành tích trong phần còn lại của mùa giải, bao gồm 2 trận cuối ở Bundesliga gặp Bochum và Augsburg, chung kết Europa League gặp Atalanta và trận chung kết Cúp quốc gia Đức với Kaiserslautern.

Theo ước tính của ESPN, đoàn quân của Alonso sẽ có 60% khả năng vẫn bất bại trong hai trận đấu cuối ở Bundesliga do cả Bochum và Augsburg đều thuộc nhóm dưới bảng xếp hạng.

Máy tính cho rằng khả năng Leverkusen kết thúc mùa giải với thành tích bất khả chiến bại là 47%. Ảnh: Squawka.

Ở cả hai trận chung kết quyết định của mùa giải, Leverkusen cũng là đội bóng được đánh giá cửa trên.

Kết hợp toàn bộ, máy tính ESPN cho ra khả năng Leverkusen kết thúc mùa giải với thành tích bất khả chiến bại sẽ là 47%.

Nếu so với xác suất 1/50.000 mà tập thể Leverkusen đang làm được, hoàn toàn có thể chờ đợi Alonso và các học trò sẽ làm nên kỳ tích không tưởng trong lịch sử bóng đá châu Âu hiện đại.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-set-danh-trung-2-lan-trong-doi-con-de-hon-ky-tich-cua-leverkusen-post1474856.html