Bị sóng nhấn chìm, 10 ngư dân phải dùng can nhựa bám trụ 1 giờ trên biển

Tàu bị sóng nhấn chìm rất nhanh, 10 ngư dân phải dùng những can nhựa, cây gỗ… để bám trụ trên biển 1 giờ đồng hồ, ước tính thiệt hại trên 1 tỉ đồng.

10 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã được đưa về bờ an toàn. Ảnh: N.T

Tối 9.9, Trạm Biên phòng Mũi Tấn - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 10 ngư dân trên tàu cá BĐ 93362-TS của ông Đỗ Ngọc Quang (38 tuổi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) làm chủ kiêm thuyền trưởng do tàu bị chìm khi đang đánh bắt cá.

Thuyền trưởng Đỗ Ngọc Quang cho hay, tàu ra biển ngày 31.8, hành nghề lưới quay màn chụp kim, câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, đến 6h30 phút ngày 9.9, khi các thuyền viên đang thu lưới và cá ở vùng biển cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) chừng 40 hải lý, biển bất ngờ có dông, sóng lớn nên tàu bị lật, sóng nhấn chìm và cuốn trôi mất tích.

“Mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nhấc bộ đàm lên gọi bàn tàu để kêu cứu, rồi hô hoán anh em nhảy xuống biển hết. Chúng tôi phải tận dụng những can nhựa, cây gỗ, đồ vật… để bám trụ trên biển 1 giờ đồng hồ thì mới được tàu bạn đến cứu. Ước tính thiệt hại trên 1 tỉ đồng cùng rất nhiều thủy sản đánh bắt được” -Thuyền trưởng Quang nói thêm.

Hiện 10 ngư dân được tàu cá BĐ 93356-TS đưa về bờ an toàn và sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-song-nhan-chim-10-ngu-dan-phai-dung-can-nhua-bam-tru-1-gio-tren-bien-630008.ldo