Bị sốt, sản phụ đi khám phát hiện bị rau tiền đạo hiếm gặp

Khi mang thai ở tuần 37, sản phụ bị sốt, đau bụng nhiều nên đến BV thăm khám. Tại BV, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rau tiền đạo bám mặt trước kèm rau cài răng lược bám toàn bộ vào cơ tử cung vô cùng nguy hiểm đối với sản phụ và thai nhi nên chỉ định mổ cấp cứu bắt con.

Ngày 12/10, bác sĩ Tô Thị Kim Quy, Trưởng Khoa Sản (BV Bãi Cháy, Quảng Ninh) cho biết vừa mổ cấp cứu thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Thắng (30 tuổi, ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh) bị rau tiền đạo kèm cài răng lược. Hiện tại, sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định, tiếp tục được theo dõi tại BV.

Trước đó, sản phụ bị sốt, đau bụng nhiều, mang thai tuần thứ 37 nên đến BV thăm khám. Qua thăm khám, siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rau tiền đạo bám mặt trước kèm rau cài răng lược bám toàn bộ vào cơ tử cung vô cùng nguy hiểm đối với sản phụ và thai nhi.

Trước tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, BV đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu lấy thai.

Các bác sĩ BV Bãi Cháy trao em bé cho sản phụ Thắng

Kíp mổ nhanh chóng phẫu thuật lấy thai, cắt tử cung thay vì bóc tách nhau, giúp sản phụ thoát nguy cơ tử vong do xuất huyết trầm trọng và tổn thương tử cung cùng các cơ quan lân cận. Đồng thời, truyền liên tục 6 đơn vị hồng cầu 350ml, 6 đơn vị huyết tương cho bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công và lấy ra bé trai nặng 2,7 kg. Hiện tại, sức khỏe mẹ con sản phụ đã ổn định, bệnh nhân đã có thể ngồi cho con bú bình thường.

Bác sĩ Quy cho biết, sản phụ bị rau cài răng lược, một bệnh lý có nguy cơ xuất huyết và tử vong cao. Hơn nữa, sản phụ đã có tiền sử mổ lấy thai, vị trí rau tiền đạo bám mặt trước cổ tử cung, bánh rau cài răng lược bám chặt, đâm xuyên cơ tử cung gây chảy máu ồ ạt toàn diện rau bám. Nếu không xử lý nhanh chóng, cả cả sản phụ và thai nhi sẽ tử vong.

Theo các chuyên gia, rau cài răng lược tiềm ẩn nhiều tai biến sản khoa nguy hiểm như băng huyết, choáng, tăng nguy cơ nhễm khuẩn, tạo thành máu cục…đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của sản phụ và thai nhi. Vì vậy, khi mang thai, sản phụ cần thường xuyên khám thai định kỳ, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ để phát hiện sớm rau tiền đạo, rau cài răng lược, có biện pháp điều trị kịp thời và tránh những tai biến đáng tiếc có thể xảy ra.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/bi-sot-san-phu-di-kham-phat-hien-bi-rau-tien-dao-hiem-gap-post49750.html