Bị tài xế phản ứng, hôm nay BOT T2 Cần Thơ xả trạm 3 lần

Cho rằng vị trí và việc thu phí của trạm BOT T2 là bất hợp lý, các tài xế đã liên tục phản ứng, buộc BOT T2 phải xả trạm 3 lần.

 Cảnh ùn ứ cục bộ tại trạm BOT T2 vào ngày 23.5

Cảnh ùn ứ cục bộ tại trạm BOT T2 vào ngày 23.5

Ngày 23.5, các tài xế lưu thông qua trạm BOT T2 (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) tiếp tục phản ứng. Nhiều tài xế khi đến trạm chỉ trả 2.000 đồng. Họ cho rằng, mình chỉ qua trạm, không lưu thông về hướng Cần Thơ, và chỉ sử dụng 300m của tuyến BOT, nên đi bấy nhiêu thì trả bấy nhiêu.

Một số tài xế khác khi đến trạm đã không đồng ý mua vé, cho xe dừng ở các làn thu phí, khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Trước tình hình trên, hôm nay trạm BOT T2 đã phải cho xả trạm 3 lần.

Trước đó, vào ngày 21.5 vừa qua, nhiều tài xế ôtô, xe tải lưu thông trên QL91 đã dừng tại các làn thu phí của Trạm T2 (dự án BOT 91) và không đồng ý mua vé qua trạm để phản ứng. Sự việc đã gây ùn ứ giao thông kéo dài hơn 100m. Sau nhiều giờ, được lực lượng chức năng vận động, các tài xế mới đồng ý điều khiển phương tiện rời đi để các làn thu phí hoạt động trở lại bình thường.

Như Lao Động đã thông tin, trạm BOT T2 đang bị dư luận phản ứng quyết liệt. Theo đó, các phương tiện đi từ QL80 vào TP.Long Xuyên (An Giang) bắt buộc phải qua trạm T2, và nộp phí dù chỉ sử dụng chưa tới 500m trên tuyến nối BOT. Đồng thời chiều ngược lại, xe từ TP.HCM qua phà Vàm Cống hoặc xe ở An Giang muốn đi ra QL80 để về Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), hoặc đi Kiên Giang cũng phải mua vé cho suốt tuyến BOT, dù đoạn đường sử dụng rất ngắn.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-tai-xe-phan-ung-hom-nay-bot-t2-can-tho-xa-tram-3-lan-735187.ldo