Bị tàu 'lạ' đâm chìm giữa biển, 6 người may mắn được cứu sống

Tàu cá BĐ 31052 TS của ngư dân Nguyễn Văn Tâm (trú xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định) đang hoạt động tại vùng biển cách Vũng Tàu 7 hải lý về hướng đông nam thì bị tàu lạ đâm chìm.

Chiều 20.8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, vừa nhận được thông tin tàu cá BĐ 31052 TS, công suất 55 CV của ngư dân Nguyễn Văn Tâm (trú xã Cát Minh, huyện Phù Cát) gặp nạn trên biển.

Theo đó, lúc 4h sáng cùng ngày, trên tàu có 6 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10015’N - 107011’E (cách Vũng Tàu 7 hải lý về hướng đông nam) thì bị tàu lạ đâm chìm.

Ngay sau đó, 6 người này đã được tàu cá BĐ 93348 TS của ngư dân Nguyễn Thị Thu Hà và tàu BĐ 30131 TS của ngư dân Nguyễn Mươi (trú cùng địa phương) cứu vớt, đưa về Vũng Tàu an toàn. Hiện, tàu trục vớt đang chạy ra hiện trường để tìm kiếm tàu gặp nạn.

Sau khi trở lại ngư trường, tàu vỏ thép BĐ 99016 TS lại gặp sự cố hỏng máy. Ảnh tư liệu

Chiều cùng ngày, tàu BĐ 99168 TS của ông Đinh Công Khánh và BĐ 99086 TS của ông Lê Văn Hát đã tiếp cận và lai dắt tàu BĐ 99016 TS về cảng Đề Gi (huyện Phù Cát, Bình Định) an toàn.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, ngày 17.8, khi đang hoạt động tại vùng biển cách đông bắc TP.Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 80 hải lý thì tàu BĐ 99016 TS bị hỏng máy, thả trôi. Tàu cá BĐ 99016 TS là tàu cá vỏ thép đóng theo NĐ 67/CP, có trị giá gần 20 tỷ đồng của chủ tàu kiêm thuyền trưởng – ngư dân Lê Văn Thãi. Đây là một trong số 20 tàu “67” tại Bình Định bị hỏng hóc, phải nằm bờ chờ sửa chữa vào năm 2017 mà báo Dân Việt liên tục phản ánh.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-tau-la-dam-chim-giua-bien-6-nguoi-may-man-duoc-cuu-song-905797.html