Bị Taylor Swift và Ariana Grande tẩy chay, Grammy mời BTS giải cứu?

Sự xuất hiện của BTS tại Grammy 2019 gây nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng nhóm nhạc Kpop là 'mồi câu' rating khi mà chương trình bị những ngôi sao lớn tẩy chay.

Mới đây, Big Hit xác nhận BTS sẽ tham gia lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 10/2 (giờ địa phương) tại Staples Center (Los Angeles). BTS sẽ xướng tên và trao giải cho người chiến thắng hạng mục Best Recording Repackage - Thiết kế cho bản thu xuất sắc nhất.

Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc Hàn Quốc tham gia lễ trao giải danh giá. Theo sơ đồ chỗ ngồi được tiết lộ cách đây ít ngày, các thành viên BTS ngồi ở những hàng ghế đầu, ngay gần Miley Cyrus, Camilia Cabello… Đây là một vinh dự với BTS, chứng tỏ sự tôn trọng và ưu ái của ban tổ chức dành cho nhóm.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tham gia Grammy.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tham gia Grammy.

Sự xuất hiện của 7 chàng trai người Hàn bên cạnh những nghệ sĩ đã xác nhận tham gia như Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Miley Cyrus, Shawn Mendes… giúp Grammy năm nay nhận được thêm sự chú ý. Tuy nhiên, trước thềm lễ trao giải chính thức diễn ra, những ồn ào xung quanh lại càng gây xôn xao hơn cả.

Mâu thuẫn giữa Ariana Grande và BTC

Do bất đồng với nhà sản xuất Grammy về danh sách bài hát sẽ biểu diễn trong lễ trao giải, Ariana Grande - ngôi sao xuất hiện liên tục trên các bảng quảng cáo cho chương trình ở Los Angeles - không những không trình diễn mà thậm chí từ chối tham gia sự kiện vào ngày 10/2.

Một đại diện trong lĩnh vực giải trí tiết lộ với tạp chí Variety rằng Grande cảm thấy bị xúc phạm vì các nhà sản xuất từ chối cho cô biểu diễn 7 Rings - đĩa đơn mới trong album sắp phát hành của cô.

Nữ ca sĩ nhất quyết rút lui sau khi bất đồng quan điểm với đơn vị tổ chức. Nguồn tin nói thêm Ariana Grande là ca sĩ duy nhất gặp phải rắc rối như vậy khi biểu diễn tại Grammy năm nay.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn, nhà sản xuất Grammy Ken Ehrlich đã chia sẻ lý do Ariana Grane rút lui là bởi vấn đề thời gian. Tuy nhiên, giọng ca Into You lập tức đáp trả.

Cô viết trên trang cá nhân: "Tôi đã giữ im lặng nhưng bây giờ ông đang nói dối về tôi. Tôi có thể biểu diễn suốt đêm và ông biết điều đó mà Ken. Lý do là bởi sự sáng tạo của tôi bị ông kìm hãm. Tôi quyết định không tham dự”.

Hai ngôi sao nữ nổi tiếng Ariana Grande và Taylor Swift từ chối tham gia dù nhận được lời mời.

Vắng Ariana Grande, Grammy đánh mất ngôi sao mà họ sử dụng hình ảnh để quảng bá chương trình, đồng thời là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời điểm này.

Trong hai năm qua, Grande đã trải qua hai bi kịch lớn nhưng cô vượt qua tất cả và thiết lập nhiều kỷ lục với những đĩa đơn mới như 7 Rings, Thank u, next

Ngoài Ariana, Taylor Swift cũng xác nhận không tham gia. Truyền thông dự đoán giọng ca Bad Blood vắng mặt vì cô không nhận được đề cử nào quan trọng.

Căng thẳng ngày càng tăng với nghệ sĩ hip hop

Hai nghệ sĩ có nhiều đề cử Grammy nhất năm nay là Lamar và Drake đã từ chối biểu diễn tại chương trình. Ken Ehrlich, nhà sản xuất lâu năm của chương trình nói với báo New York Times rằng ban tổ chức đã mời các rapper Drake, Kendrick Lamar và Childish Gambino nhưng bị họ từ chối. "Thực tế là chúng tôi tiếp tục gặp vấn đề với giới hip-hop", Ehrlich nói.

Lamar dẫn đầu năm nay với 8 đề cử, theo sau là Drake, người có 7 đề cử. Childish Gambino góp mặt trong 5 hạng mục. Viện thu âm nghệ thuật đã nỗ lực đa dạng hóa danh sách đề cử trong bối cảnh công chúng chỉ trích Grammy không phải sân chơi công bằng dành cho các nghệ sĩ da màu và nữ giới. Năm 2017, Chủ tịch Viện thu âm nghệ thuật Neil Portnow phủ nhận việc ban tổ chức Grammy có sự phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, theo New York Times, nguyên nhân khiến các rapper nổi tiếng tẩy chay sự kiện năm nay vẫn là vấn đề muôn thuở này. Lamar, Drake và Gambino từ chối biểu diễn vì cảm thấy các nghệ sĩ da màu hip hop không được công nhận đúng với thực lực và hững gì họ đã cống hiến.

Drake và Lamar không xuất hiện khiến nguy cơ ngày càng tăng đối với Grammy. Họ không trao cho hai “vị thần” của giới hip hop đương đại những giải thưởng danh giá nhất chỉ khiến ngày càng có nhiều ngôi sao hip-hop và R&B xa lánh chương trình.

Đứng đầu danh sách đề cử nhưng Kendrick Lamar và Drake, Childish Gambino đều không mặn mà vì vấn đề phân biệt đối xử.

Năm ngoái, Grammy đã để xảy ra nhiều tranh cãi. Jay-Z, nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất với 8 hạng mục về nhà tay không. Trong khi đó, Lamar giành tất cả năm giải thưởng trong lĩnh vực rap lại thua Bruno Mars ở hạng mục Album của năm. Ba tháng sau, Lamar giành giải Pulitzer cho âm nhạc.

Một số người quản lý nghệ sĩ và cựu giám đốc điều hành Spotify Portnow cho rằng Grammy đã có những nỗ lực thiện chí để tiếp cận tất cả nghệ sĩ, nhưng những căng thẳng không có dấu hiệu giảm xuống.

Trở lại việc BTC mời BTS, thông tin này đã gây tranh cãi suốt nhiều qua. BTS tuy là nhóm nhạc nam nổi tiếng, có nhiều thành tích trên cả thị trường Mỹ, nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhóm chưa xứng đáng để tham gia Grammy, chưa kể họ được vinh dự trao giải thưởng.

Năm đầu tiên BTS tham gia cũng là năm Taylor Swift, Ariana Grande và nhiều nghệ sĩ tẩy chay. Điều ấy khiến dư luận đặt ra nhiều thắc mắc. Phải chăng vì vắng bóng những tên tuổi lớn nên sự góp mặt của một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc là giải pháp để ban tổ chức giải quyết “bài toán” rating (tỷ suất người xem).

Chưa biết rating của Grammy 2019 liệu có được “cứu vớt” nhưng đến hiện tại, sự xuất hiện của BTS vừa hâm nóng lễ trao giải bằng ồn ào lại vừa khiến dư luận tò mò.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-taylor-swift-va-ariana-grande-tay-chay-grammy-moi-bts-giai-cuu-post915155.html