Bị thần kinh nên được giảm án khi 'nã' dao vào đồng nghiệp

Làm việc cùng nhau nhưng anh Thới và Tuấn hay bất hòa. Trong cơn ngà ngà say, Tuấn đã dùng kéo hại chết bạn đồng nghiệp...

Nguyễn Văn Tuấn, SN 1983 và anh Đinh Văn Thới, SN 1988 – đều quê Hưng Yên, cùng một số người khác làm thuê cho xưởng mộc của anh Nguyễn Đức Huấn ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Làm việc cùng nhau, Tuấn và anh Thới thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 13-12-2015, hai người lại xảy ra va chạm. Anh Thới đã cầm búa đuổi đánh Tuấn nhưng được mọi người ngăn cản.

Tối đó, Tuấn đi ăn nhậu và ngà ngà say. Tuấn nói với mọi người, sẽ nghỉ việc vì bị anh Thới bắt nạt. Mọi người khuyên can, động viên Tuấn nên trò chuyện với ông chủ.

Bị cáo trả lời HĐXX sơ thẩm

21g cùng ngày, Tuấn và nhóm bạn đi hát karaoke. Hát đến 2g sáng hôm sau, Tuấn nhận được điện thoại của anh Thới gọi hỏi chìa khóa. Qua điện thoại, hai người lại bực tức nhau. Cho rằng, “đàn em” ăn nói thiếu lễ độ, Tuấn bực tức nói: “Tao đang đi chơi. Tý tao về đập chết mày”. Anh Thới cũng buông lời thách tức.

Khoảng 2g30, nhóm của Tuấn ra về. Tìm không thấy chìa khóa, Tuấn đã đi vòng sang hàng xóm, trèo tường vào. Nhớ tới những lời nói, hành động của anh Thới, Tuấn liền đi lấy chiếc kéo. Sau đó, anh ta dùng điện thoại soi đường lên gác xép – nơi anh Thới và anh Linh (người làm cùng) đang ngủ.

Tại đây, Tuấn dùng kéo đâm một nhát vào sườn anh Thới. Bị đâm bất ngờ, anh Thới kêu la và giữ tay Tuấn. Anh Linh tỉnh giấc nhưng không dám can vì sợ. Tuấn đã lao lên giường, giằng lại chiếc kéo trong tay anh Thới và giáng liên tiếp những nhát đâm vào người nạn nhân.

Khi anh Thới nằm im, Tuấn mới dừng tay và đào tẩu. Khi vượt tường, Tuấn làm rơi hung khí. Nghe tiếng động, những đồng nghiệp khác của anh Thới bật dậy và thấy nạn nhân đã tử vong.

Quá trình điều tra, thấy Tuấn có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, CQCA đã quyết định trưng cầu giám định tâm thần.

Viện giám định tâm thần TW kết luận, Tuấn có biểu hiện rối loạn thần do sử dụng rượu, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện sức khỏe của Tuấn đã ổn định.

Tại phiên tòa, bị cáo nhận tội. HĐXX ngày 20-11 của TAND TP Hà Nội nhận định, do bị cáo bị bệnh tâm thần nên được xem xét giảm một phần hình phạt. Tòa tuyên Nguyễn Văn Tuấn 18 năm tù về tội "Giết người".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-than-kinh-nen-duoc-giam-an-khi-na-dao-vao-dong-nghiep-107574.html