Bí thư chi bộ giỏi vận động

Ấp 2, xã Phước Khánh là một trong những ấp văn hóa nông thôn mới tiêu biểu của H.Nhơn Trạch với nhiều thành tích nổi bật như: không còn hộ nghèo, giao thông nông thôn thuận lợi, các cây cầu khỉ dần được thay thế bằng cầu bê tông… Đóng góp vào thành tích chung này có vai trò của ông Trịnh Văn Mười, Bí thư Chi bộ ấp khéo vận động, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Chi bộ Trịnh Văn Mười (bìa trái) giới thiệu cây cầu bê tông mới tại hẻm 5, tổ nhân dân 28 vừa được xây dựng - công trình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10). Ảnh: N.Hà

Bí thư Chi bộ Trịnh Văn Mười (bìa trái) giới thiệu cây cầu bê tông mới tại hẻm 5, tổ nhân dân 28 vừa được xây dựng - công trình chào mừng 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10). Ảnh: N.Hà

Ông Mười kể, 5 năm trước, đường sá đi lại của người dân xã Phước Khánh nói chung, ấp 2 nói riêng còn khá vất vả. Các đường nhánh, đường ấp, hẻm và tổ nhân dân lầy lội, khó đi. Trước thực trạng này, chi bộ và ban ấp đã tổ chức họp dân xin ý kiến và bàn bạc phương án làm đường, làm cầu. Tuy nhiên, chủ trương này chưa nhận được sự đồng thuận cao từ người dân do còn tư tưởng trông chờ vào Nhà nước.

Để triển khai kế hoạch làm đường, làm cầu, chi bộ và ban ấp đã kiến nghị giải pháp làm đường theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Với những tuyến hẻm lớn, Nhà nước đóng góp 70%, nhân dân đóng góp 30% tiền đầu tư và những cán bộ, đảng viên, bí thư, trưởng ban công tác Mặt trận phải làm gương thực hiện trước. Đường qua đất nhà ai, nhà đó tự nguyện hiến đất, góp công sức, tiền của cùng làm…

Bản thân Bí thư Chi bộ ấp 2 Trịnh Văn Mười động viên gia đình, vợ con cùng hiến đất, góp công sức, ủng hộ tiền bạc để những tuyến đường nhánh, đường hẻm được thực hiện. Từng con đường các hẻm 2, 3, 5 lần lượt được xây dựng đã tạo thuận lợi trong sinh hoạt của người dân, nhất là với học sinh khi đi học.

Do đặc thù xã Phước Khánh có khá nhiều kênh, rạch, để tránh tình trạng trẻ em bị đuối nước, hàng chục cây cầu khỉ trên địa bàn xã đã được vận động xây dựng cầu bê tông thay thế. Trong 2 năm qua, ấp 2 có 3 cây cầu khỉ được thay thế bằng cầu bê tông vững chắc từ nguồn vận động các mạnh thường quân. Trong đó, Bí thư Chi bộ ấp Trịnh Văn Mười đã vận động, thuyết phục để 100% đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong và ngoài địa bàn ấp tích cực ủng hộ.

Toàn bộ nguồn kinh phí vận động làm đường, xây cầu đều được công khai trong các cuộc họp của ban ấp và từng tổ nhân dân trong ấp. Những khoản thu, chi đều có chứng từ hợp lệ. Vì thế, người dân nhận thấy được sự đóng góp của mình cho công cuộc xây dựng quê hương và giám sát được thành quả do mình đóng góp. Nhiều hộ dân tích cực ủng hộ kinh phí, hiến đất, góp công cho việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Điển hình là trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị Diễm, tổ 28, đã ủng hộ trên 300 triệu đồng xây dựng cầu bê tông thay thế cầu khỉ. “Những cây cầu bê tông hoàn thành, chính người dân chúng tôi được hưởng lợi, giúp an toàn trong lưu thông. Nhưng còn một điểm mà tôi sẵn sàng góp kinh phí để xây dựng chính là đồng chí Mười luôn công khai, minh bạch và nhiệt huyết trong công tác, gần dân, sát dân” - bà Diễm nói.

Tinh thần của gia đình bà Diễm đã lan tỏa đến nhiều hộ dân khác, như gia đình bà Lê Ngọc Anh ở tổ 29 hỗ trợ 10 triệu đồng và tham gia nhiều ngày công làm đường giao thông nông thôn. Gia đình ông Nguyễn Văn Cường dù còn khó khăn nhưng tất cả các buổi làm đường, xây dựng cầu ông đều tham gia, dùng máy cưa cắt những vật cản trở, cây, cọc để việc thi công được thuận lợi. Đó còn là gia đình ông Lâm Văn Thiệt, tổ 48 đã hiến 30m2 đất cho con đường hẻm chạy thẳng sạch đẹp và đóng góp nhiều ngày công lao động làm đường…

Ông Bùi Thanh Hồng, Thường trực Đảng ủy xã Phước Khánh cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Khánh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đưa Phước Khánh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Đến nay, nhiều tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành, trong đó ấp 2 là ấp có dân số đông nhất xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng giúp cho mục tiêu này sớm hoàn thành trong thời gian tới.

“Trong những thành công chung của ấp 2, có nhiều đóng góp to lớn của Bí thư Chi bộ ấp. Bí thư Chi bộ ấp 2 là người có nhiều sáng tạo trong công tác lãnh đạo, là đảng viên luôn sát dân, khéo vận động và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất” - ông Bùi Thanh Hồng nói.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202010/bi-thu-chi-bo-gioi-van-dong-3027219/