Bí thư chi bộ thôn gương mẫu, nói đi đôi với làm

Được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Phù Lạc, xã Phong Lộc (Hậu Lộc), những năm qua ông Lê Văn Minh luôn gương mẫu, đi đầu vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phù Lạc Lê Văn Minh (người bên trái) tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Minh, để phát huy sức mạnh và tinh thần đoàn kết của chi bộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đảng viên thì trong mọi công việc đảng viên phải “xắn tay” làm trước, nhất là những việc khó để Nhân dân học tập, làm theo. Đối với thôn Phù Lạc, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) có xuất phát điểm thấp, trước năm 2017 mới chỉ đạt 6/14 tiêu chí. Điều đơn giản là để có chỗ cho Nhân dân hội họp cũng rất khó khăn khi nhà văn hóa được xây dựng từ những năm 1980 đã xuống cấp, Nhân dân không dám vào hội họp. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông hẹp (khoảng 2m), không có rãnh thoát nước, mùa mưa lầy lội, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh.

Trước những khó khăn đó, với vai trò là bí thư chi bộ, ông Lê Văn Minh luôn trăn trở cùng với chi ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt trong quá trình triển khai chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nói đi đôi với làm. Từ chủ trương đúng đắn, với cách tuyên truyền, vận động phù hợp, ông Lê Văn Minh đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân để đóng góp tiền, góp sức vì sự phát triển của địa phương. Nổi bật là đã vận động Nhân dân trong thôn hiến 3.000m2 để xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao; xây dựng 1,5km hệ thống kênh mương nội đồng, phục vụ tưới, tiêu, sản xuất nông nghiệp...

Ông Lê Văn Minh cũng thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đóng góp tiền, công sức mở rộng đường từ 2m lên 5m. Bên cạnh đó ông cũng luôn quan tâm đến phong trào văn hóa ,văn nghệ, thể dục, thể thao của thôn, vì vậy trên lĩnh vực này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Thôn đã thành lập được các câu lạc bộ, như: dưỡng sinh, dân vũ, bóng chuyền hơi... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Ngô Đức Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Phong Lộc, cho biết: Sự phát triển của thôn Phù Lạc hiện nay có phần đóng góp không nhỏ của ông Lê Văn Minh. Với trách nhiệm “hai vai”, ông đã cùng chi ủy, ban cán sự thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Bài và ảnh: Thu Thủy

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/bi-thu-chi-bo-thon-guong-mau-noi-di-doi-voi-lam/27109.htm