Bí thư chi bộ tổ dân phố tử vong khi sửa loa phường

Trèo lên sửa loa bị điện giật, ông lão ngã xuống thì bị chấn thương sọ não rồi tử vong.

Cụm loa phường nơi xảy ra sự việc. Ảnh báo Lao động

Cụm loa phường nơi xảy ra sự việc. Ảnh báo Lao động

Nạn nhân được xác định là ông Tôn Quang Trinh (67 tuổi), trú tại cụm 1, tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Ông Trinh là Bí thư chi bộ của tổ dân phố.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 31/10 tại ngõ số 9, đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc tổ dân phố 4, ông Trinh cùng một bảo vệ tổ dân phố đi sửa loa phát thanh để chuẩn bị cho ngày đại đoàn kết sắp tới.

Quá trình trèo thang sửa loa, do bất cẩn để bị điện giật, ông Trinh ngã từ trên cao xuống đất, chấn thương sọ não.

Nhiều người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy được, do vết thương ở đầu quá nặng nên ông Trinh đã tử vong vào tối cùng ngày.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/bi-thu-chi-bo-to-dan-pho-tu-vong-khi-sua-loa-phuong-421026.html