Bí thư chi bộ, trưởng thôn hết lòng vì buôn làng

NDO- Hết lòng vì đời sống của đồng bào, tận tâm với công việc, nhiệt huyết với các phong trào để đưa cuộc sống mới buôn làng phát triển đi lên, ông La Lang Tiến- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hòa Ngãi, xã vùng cao Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) là tấm gương sáng, là đóa hoa thơm của núi rừng Phú Yên.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hòa Ngãi La Lang Tiến luôn gần gũi, quan tâm thăm hỏi bà con trong buôn làng.

Phát huy vai trò nêu gương

Trước đây, thôn Hòa Ngãi là thôn đặc biệt khó khăn. Cùng các thôn buôn khác, bà con tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia làm đường, xây dựng đời sống văn hóa mới. Đến năm 2019, xã Sơn Định được công nhận xã đạt nông thôn mới, thôn Hòa Ngãi cũng thoát khỏi khó khăn. Riêng gia đình ông La Lang Tiến là hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Sơn Hòa.

“Muốn bà con làm theo, gia đình mình phải gương mẫu trước đã”, ông La Lang Tiến bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy. Ông Tiến tâm sự, khi mới lập gia đình, cuộc sống rất khó khăn, phải đi đào sắn, bốc mía, đi rừng, đi rẫy, làm thuê kiếm sống. Tích cóp được tiền, gia đình ông mua đất đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Sau nhiều năm tích lũy, ông đã có hơn 7ha đất; trồng các loại cây thích hợp thổ nhưỡng miền núi như sắn, mía, keo, lúa rẫy… Gia đình ông cũng mở tiệm tạp hóa để bán hàng cho người dân trong thôn. Nhờ vậy, thu nhập ngày càng ổn định, trở thành gương sản xuất kinh doanh giỏi của huyện.

Nhờ sự năng nổ, nhiệt tình với buôn làng, ông La Lang Tiến được người dân thôn Hòa Ngãi tín nhiệm bầu làm Phó thôn từ năm 2005. Đến năm 2009, ông được kết nạp Đảng, được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hòa Ngãi cho đến nay.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, ông La Lang Tiến luôn tích cực trong mọi hoạt động của thôn. Hàng ngày, sau mỗi giờ lên rẫy chăm cây lúa, cây sắn, ông dành hết thời gian cho công tác thôn. Bí thư Chi bộ La Lang Tiến cho biết, thôn 128 hộ chỉ còn 6 hộ nghèo, là những hộ già cả, neo đơn đau yếu, bệnh tật. Số còn lại đều làm ăn phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Định Nguyễn Minh Hoài nhận xét, ông La Lang Tiến là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tận tâm, nhiệt huyết, luôn phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Là người đồng bào dân tộc thiểu số, ông La Lang Tiến đã tích cực, chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình, là một nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của huyện.

Để bà con chủ động trong làm ăn, phát triển kinh tế, ông La Lang Tiến đã kiên trì động viên, hướng dẫn họ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đưa các loại cây trồng có năng suất cao vào canh tác; chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người bản địa. Nhờ vậy, 20 năm liền, thôn Hòa Ngãi giữ vững khu dân cư văn hóa và 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Hiến hơn 3.700m2 đất xây trường học

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Định Nguyễn Minh Hoài cho biết thêm, năm 2020, xã Sơn Định có nguồn đầu tư dự án xây mới phân trường thôn Hòa Ngãi thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Định. Phân trường này đã có, nhưng bị hư hỏng và diện tích đất quá chật hẹp. Qua rà soát, quỹ đất của xã không còn, nên địa phương có chủ trương vận động người dân hiến đất xây dựng trường cho con em.

“Với vai trò, trách nhiệm là Bí thư, Trưởng thôn ông Tiến đã có việc làm hết sức đáng biểu dương, ghi nhận là tự vận động trong gia đình mình hiến thửa đất khoảng 3.700m2 để xây dựng phân trường tiểu học của xã”, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Định Nguyễn Minh Hoài nói.

Phân trường Hòa Ngãi mới được xây dựng trên diện tích đất của ông La Lang Tiến với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, có 3 phòng học rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị dạy học, hoàn thành tháng 11/2020.

Có trường học, ông La Lang Tiến tiếp tục vận động người dân góp công, góp sức cùng địa phương tiếp tục làm con đường bê tông dài gần 400m nối từ quốc lộ 19C vào trường, tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi lại, học tập tốt.

Nhờ điểm trường được xây dựng trong thôn nên việc đi học của các em học sinh rất thuận lợi, giúp cho cha mẹ các em học sinh trong thôn bớt lo lắng việc đưa con em đến trường, tập trung thời gian để lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình và đảm bảo được an toàn giao thông.

Với những nỗ lực đóng góp xây dựng thôn Hòa Ngãi trong nhiều năm liền, ông La Lang Tiến được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa về các đóng góp trong công tác Đảng, cũng như công tác xây dựng nông thôn mới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bi-thu-chi-bo-truong-thon-het-long-vi-buon-lang-post784992.html