Bí thư Đà Nẵng: 'Xử nghiêm cán bộ tiếp tay xây công trình trái phép'

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt hết khung, không công nhận tài sản công trình không phép, trái phép và xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho sai phạm.

Tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND lần thứ tư, khóa IX vào chiều 7/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có bài phát biểu ấn tượng, cam kết với cử tri xử lý nhiều "vấn đề nóng" trên địa bàn.

Chưa đáp ứng mong đợi cử tri

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh 6 tháng đầu năm nay, mặc dù kinh tế của thành phố phát triển nhưng thiếu vững chắc, chưa đột phá.

Ông Anh trăn trở, đến nay thành phố vẫn còn 50 dự án ven biển chậm triển khai, hơn 11.000 lô đất tái định cư chưa đưa vào sử dụng. Việc tồn tại nhiều dự án treo giữa khu vực trung tâm tiếp tục gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, lãng phí tài nguyên thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu bế mạc kỳ họp HĐND lần thứ 4, khóa IX chiều 7/7. Ảnh: Minh Hoàng.

Tình hình xây dựng trái phép, không phép vẫn diễn biến phức tạp, hậu kiểm tra cấp giấy phép xây dựng chưa được quan tâm. Năng lực cán bộ thanh tra lĩnh vực xây dựng vừa thiếu, vừa yếu. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nóng. An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy gây lo lắng, nguy hiểm cho người dân.

"Hàng loạt tồn tại này cho thấy trách nhiệm thủ trưởng các sở, ngành, vai trò người đứng đầu còn khá mờ nhạt, chưa đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân thành phố", Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nói.

Phạt 'kịch khung' công trình không phép, trái phép

"Tôi yêu cầu cơ quan chức năng xử lý mạnh tay, phạt hết khung, không công nhận tài sản đối với công trình không phép, trái phép; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ buông lỏng quản lý, tiếp tay cho sai phạm", ông Nguyễn Xuân Anh quả quyết.

Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tự ý biến toàn bộ khu nhà giữ xe, nhà trẻ... thành 104 căn hộ trái phép để bán. Ảnh: Minh Hoàng.

Về vấn đề môi trường, ông Nguyễn Xuân Anh lưu ý các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ xây khu xử lý chất thải rắn mới sớm đưa vào sử dụng, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn.

Người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu cơ quan chức năng kiên quyết đóng cửa các cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, từ đó tích cực xử lý các "điểm nóng ô nhiễm", các cửa xả thải. Thành phố du lịch quyết không để người dân, du khách phàn nàn tình trạng ô nhiễm môi trường biển.

Sáu tháng cuối năm, thành phố dồn tổng lực chuẩn bị chu đáo cho sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát quy hoạch các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà kịp báo cáo Thủ tướng đúng thời hạn quy định với tinh thần: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn, gìn giữ cảnh quan môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Minh Hoàng - Đắc Đức - Giáp Hồ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thu-da-nang-xu-nghiem-can-bo-tiep-tay-xay-cong-trinh-trai-phep-post761128.html