Bí thư Đinh La Thăng: 'TP.HCM phấn đấu có giải Nobel'

Đó là mục tiêu được Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đặt ra tại cuộc gặp mặt hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu của TP.HCM chiều 24/2.

Lập dự án về giải Nobel y học

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói: “Sau cuộc gặp này lãnh đạo TP sẽ trao đổi với ngành y tế sẽ thành lập một tổ chuyên gia, bao gồm những người đang làm việc và cả các y bác sĩ đã nghỉ hưu. Chúng ta sẽ nghiên cứu thành lập dự án, phấn đấu TP.HCM có giải thưởng Nobel”.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho 4 cá nhân là thầy thuốc tiêu biểu. (Ảnh: Hữu Khoa)

Trước đó trong cuộc gặp mặt, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ khi trao đổi với ông Đinh La Thăng đã đặt vấn đề "liệu TP.HCM có mạnh dạn đầu tư để có được giải Nobel trong tương lai hay không?".

Theo đánh giá của GS, BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng thì đội ngũ bác sĩ tại TP.HCM rất giỏi, có tiềm lực kinh nghiệm, có khả năng nghiên cứu, trình độ không thua các bác sĩ nước ngoài. Cái thiếu nhất là trang thiết bị để phát huy khả năng.

Bí thư Thành ủy cho rằng ý kiến của một thầy thuốc kỳ cựu như bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng là điều rất đáng quan tâm và suy nghĩ.

Với mục tiêu TP.HCM phải có giải Nobel y học sớm nhất cả nước, ông Đinh La Thăng tin tưởng: “Tôi nghĩ nếu quyết tâm hành động chúng ta sẽ đạt được mục tiêu. Tất cả những người chúng ta đang ngồi đây sẽ là người quyết định”.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại buổi gặp gỡ thầy thuốc tiêu biểu. (Ảnh: Hữu Khoa)

Gặp bác sĩ phải như gặp người ruột thịt

Tới buổi gặp gỡ, Bí thư Đinh La Thăng đánh giá ngành y tế TP.HCM đã làm được rất nhiều việc. Đó là mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung, tổ chức thực hiện có hiệu quả; dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng phong phú, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của Nhân dân.

Nhiều công trình y tế được xây dựng mới, nhiều bệnh viện được nâng cấp, mở rộng; trang thiết bị ngày càng được đầu tư hiện đại; nhiều công nghệ, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng trong khám, điều trị bệnh cho người dân; công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ được thực hiện thường xuyên, liên tục hơn...

Bí thư Đinh La Thăng nói ông đặc biệt ấn tượng với một số mô hình đã được ngành y tế triển khai, nằm trong chương trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như: “Trạm cấp cứu vệ tinh 115”, Quy trình "Báo động đỏ nội viện và liên viện"; triển khai mô hình hợp tác đối tác công – tư nhằm sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của các bệnh viện tư nhân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công...

“Tôi đánh giá đây là những biểu hiện cụ thể nhất của sự năng động, sáng tạo trong suy nghĩ, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, y, bác sĩ, dược sĩ thành phố”, ông Đinh La Thăng khẳng định.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng phát biểu tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: Hữu Khoa)

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng một thành phố muốn có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình như đang mong muốn và đang nỗ lực biến thành hiện thực thì việc đầu tiên là dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải có chất lượng tốt nhất, văn minh nhất, hiện đại nhất và nghĩa tình nhất.

“Hãy làm sao để người bệnh khi đến với các cơ sở y tế có cảm giác như họ đang đến với những người ruột thịt, luôn yêu quý và lo lắng cho họ”, Bí thư Thành ủy nhắn nhủ.

>>> Đọc thêm: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế: Y tế cơ sở đang bị 'teo dần'

Video: Cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ bị người nhà đánh tới tấp

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/bi-thu-dinh-la-thang-tphcm-phan-dau-co-giai-nobel-d305946.html