Bí thư Đoàn 9X với nhiều sáng kiến vì thanh niên lập nghiệp

Nhận thấy thực trạng nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp, 'thủ lĩnh đoàn' Phùng Văn Nam đã lập nên các mô hình, sáng kiến nhằm kết nối thanh niên với các DN hỗ trợ, tạo việc làm ngay tại mảnh đất quê hương.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội 30km, nhưng thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn có tỉ lệ hộ nghèo cao. Đến nay vẫn còn khoảng 200 hộ thuộc diện nghèo. Kinh tế địa phương đã có nhiều khởi sắc khi có nhiều DN đóng đô trên địa bàn, song, vì nhiều sinh viên học xa nhà nên khó nắm bắt được thị trường lao động của DN.

Nhằm hỗ trợ việc làm cho thanh niên, anh Phùng Văn Nam, Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Tây Đằng đã mở ra nhiều mô hình như: nhóm Kết nối Ba Vì, CLB Kết nối sinh viên, CLB Kết nối doanh nghiệp để tạo kênh thông tin giữa DN và người lao động. Thông qua mạng xã hội, nhóm “Kết nối Ba vì” thành lập từ năm 2013 đến nay thu hút hơn 3.000 thành viên tham gia, tạo sự kết nối với DN trong tuyển dụng việc làm cho hàng trăm thanh niên địa phương.

Qua kênh kết nối với DN, Đoàn thanh niên cũng vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của đơn vị Viettel – Trung tâm Ba Vì xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho 1 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Tây Đằng, với trị giá là 80 triệu đồng. Đoàn thanh niên cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương đảm nhận xây dựng được 1 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 1 hộ neo đơn, với tổng giá trị trên 100 triệu đồng và hơn 10 ngày công lao động.

Anh Phùng Văn Nam vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh VI GIÁNG

Anh Phùng Văn Nam vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Ảnh VI GIÁNG

Ngoài ra, nhóm “Kết nối Ba Vì” được duy trì và hoạt động hiệu quả trong các chương trình thiện nguyện nhân văn như hoạt động tình nguyện, trao quà dịp 2-9 tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) với sự tham gia của hàng trăm màu áo xanh tình nguyện đã mang lại nhiều ý nghĩa cho học sinh, sinh viên về tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Tương thân tương ái”. CLB Trà sách được triển khai 3 năm nay, vẫn được duy trì hàng tuần và nhân rộng sang các trường phổ thông đã phát huy văn hóa đọc cho giới trẻ.

Bên cạnh phát triển phong trào đoàn, Đoàn thanh niên cũng khuyến khích phong trào khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên. Trong những năm qua, thị trấn Tây Đằng đã có 2 tấm gương Ngô Trung Long với mô hình nuôi lợn, nuôi lươn và Phùng Đức Kiên mô hình nuôi lợn, gà đạt giải thưởng Lương Đình Của năm 2016. Trong lao động sản xuất, anh Nguyễn Văn Tưởng đã mở xưởng may mặc tạo việc làm cho hơn 10 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong câu chuyện xây dựng phong trào đoàn và công tác thanh niên, Phùng Văn Nam trăn trở về khó khăn trong việc thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên. Những hạn chế khi lực lượng cán bộ đoàn cơ sở thiếu và yếu. Nguyên do từ phong trào đoàn khô khan, thiếu sức hút, công tác tập huấn chuyên môn cán bộ đoàn hạn chế, thường xuyên luân chuyển cán bộ đoàn cơ sở. Cụ thể, Bí thư chi đoàn các thôn thay đổi liên tục, nguồn nhân lực lâu dài bị hạn chế. Đồng thời, sức hút cống hiến cho đoàn địa phương còn yếu.

Là đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô trong thực hiện Nghị quyết TW 4 năm 2016, Phùng Văn Nam đề xuất giải pháp đầu ra của cán bộ đoàn cơ sở sau khi hết tuổi đoàn. Anh chia sẻ: “Tôi sẽ tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, giao nhiệm vụ cho Bí thư đoàn về cơ sở giữ chức vụ bí thư chi bộ thôn. Sau quá trình đó, đến nhiệm kỳ đại hội vẫn có thể đưa vào giới thiệu quy hoạch đồng chí đó nếu không có vi phạm để tránh lãng phí nguồn nhân lực”.

Theo “thủ lĩnh đoàn” Phùng Văn Nam, bí quyết để đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào, công tác đoàn chính là biết tận dụng thế mạnh về nguồn lực, chọn đúng đối tượng, phân chia đúng người đúng việc, chắt lọc nội dung, đổi mới các chương trình sinh hoạt đoàn để tránh nhàm chán. Có được lực lượng đông đảo, anh Nam mạnh dạn đăng ký đảm nhận những phần việc khó của Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn giao: Tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, chương trình nghệ thuật dịp Tết Nguyên Đán, thường xuyên ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xóa điểm đen rác thải, biển quảng cáo rao vặt trái phép trong thị trấn,… Từ đó, việc làm của Đoàn thanh niên thị trấn không chỉ được cấp ủy ghi nhận mà còn được người dân đánh giá cao.

Những “điểm sáng” về công tác xây dựng, phát triển phong trào đoàn từ mô hình CLB thực tiễn như nhóm Kết nối Ba vì, CLB Trà sách, CLB Kết nối sinh viên, CLB Kết nối doanh nghiệp đã tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên không khí học tập, sinh hoạt sôi nổi cùng tư duy làm việc theo nhóm, gắn kết với các chương trình hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ việc làm…

Với những thành tích phát triển phong trào đoàn địa phương, mới đây, “thủ lĩnh đoàn” của hơn 300 đoàn viên, thanh niên thị trấn Tây Đằng đã vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 - giải thưởng cao quý của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.

Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Nam cho hay, đoàn cơ sở đang đề xuất tiếp tục xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa với trị giá 100 triệu đồng. Đồng thời, duy trì các hoạt động tình nguyện của các CLB, nhóm tại địa phương. Với việc đẩy mạnh phong trào đoàn hiện tại, anh Phùng Văn Nam tin tưởng sau vài năm tới sẽ thu hút sự tham gia đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua đó, phát triển phong trào đoàn thị trấn Tây Đằng ngày càng vững mạnh.

SN 1990, anh Phùng Văn Nam đã có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn. Tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế, Viện ĐH Mở Hà Nội, anh Nam về công tác tại địa phương tại bộ phận một cửa. Với sự năng nổ tham gia công tác đoàn và lòng nhiệt huyết, anh được cấp ủy và đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu làm cán bộ đoàn, giữ chức vụ Phó bí thư đoàn.

Tại đại hội Đoàn năm 2015 đến nay, anh Phùng Văn Nam giữ chức Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Tây Đằng. Quá trình công tác anh Nam đạt nhiều thành tích khen thưởng: Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, năm 2017 do TƯ Đoàn trao tặng; Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội năm 2016; Đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô trong thực hiện Nghị quyết TW 4 năm 2016; Giải thưởng Lý Tự Trọng 2018.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-thu-doan-9x-voi-nhieu-sang-kien-vi-thanh-nien-lap-nghiep-114294.html