Bí thư Đoàn năng động, say mê phá án

Trong suốt nhiều năm làm trinh sát ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Đại úy Lâm Văn Định đã cùng đồng đội tham gia điều tra khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án trộm cắp, giết người, cướp tài sản, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Một trong những chuyên án mà Đại úy Định không thể nào quên đó là việc xác minh, điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng cướp xe ôm. Đây là chuyên án đầu tiên mà anh tham gia. Theo Đại úy Định, vào khoảng giữa năm 2008 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn giả vờ thuê “xe ôm”, rồi điều “con mồi” đến địa điểm vắng người để cướp tài sản.

Trước tình hình đó, vào tháng 7-2008, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng này. Mặc dù là một trinh sát trẻ mới ra trường nhưng anh đã được Ban chuyên án tin tưởng, phân công tham gia chuyên án và được giao nhiệm vụ cùng với các đồng chí khác đi các địa bàn để xác minh, lần tìm ra manh mối của tội phạm.

“Thời điểm tháng 7 ở Tây Nguyên nói chung, ở Đắk Nông nói riêng là mùa mưa nên đường đi lại hết sức khó khăn, địa bàn cách trở, rừng núi, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì đeo bám, rà soát đối tượng đến cả mấy tháng trời, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để lần tìm và truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.Trong chuyên án này, chúng tôi đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước” - Đại úy Định cho biết.

Đại úy Lâm Văn Định (thứ 3 từ phải qua) tại lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng xuất sắc, tiêu biểu” năm 2017.

Đầu năm 2017, Đại úy Định đã cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia điều tra, khám phá một nhóm 8 đối tượng thực hiện trót lọt 30 vụ trộm đột nhập nhà dân, đục két sắc lấy cắp tài sản (trong đó Đắk Nông 17 vụ, Thừa Thiên - Huế 6 vụ, Đắk Lắk 3 vụ, Lâm Đồng 2 vụ, Bắc Kạn 1 vụ, Nghệ An 1 vụ). Đây là nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, liên tỉnh, tổ chức chặt chẽ và có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an, trong đó có nhiều đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích…

Đại úy Lâm Văn Định là người dân tộc Nùng, sinh ra ở tỉnh Lạng Sơn và lớn lên tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Ước mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân được ấp ủ từ nhỏ nên khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, anh đã đăng ký thi vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân II tại TP Hồ Chí Minh.

Năm 2007, sau khi ra trường, anh được phân công về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông. Trong suốt 11 năm công tác, Đại úy Lâm Văn Định luôn thể hiện được bản lĩnh, năng nổ, nhiệt tình, tích cực trên các mặt công tác, cùng đồng đội lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Không chỉ là một trinh sát hình sự mưu trí, hết lòng tận tụy với công việc mà anh còn là một Bí thư chi đoàn năng động, một cán bộ Công an giàu lòng nhân ái, luôn tận tình giúp đỡ mọi người. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự, Đại úy Lâm Văn Định luôn thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động.

Tiêu biểu như: Phối hợp với Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái Đắk Nông” do anh làm chủ nhiệm tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thăm, tặng quà, giao lưu với các học sinh và thầy cô giáo ở các trường học trên địa bàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Ngoài ra, với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, anh còn tham mưu, phối hợp với các chi đoàn trong cụm thi đua tổ chức 3 hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: “Đại úy Lâm Văn Định là một trinh sát trẻ có năng lực, nhiệt tình, rất trách nhiệm, linh hoạt trong mọi tình huống; luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc và là một Bí thư chi đoàn năng động, nhiệt tình, có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn”.

Đại úy Lâm Văn Định nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sỹ tiên tiến và được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, các năm 2008, 2010, anh được chọn tham dự lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến “Thanh niên Công an nhân dân làm theo lời Bác: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” do Công an tỉnh tổ chức; năm 2013 anh vinh dự được chọn tham gia lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội; năm 2015 anh tiếp tục được chọn tham dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 do Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội và năm 2018 anh là 1 trong 10 tấm gương tiêu biểu được xét chọn và vinh danh “Gương mặt trẻ Công an tỉnh xuất sắc, tiêu biểu” năm 2017.

Minh Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/bi-thu-doan-nang-dong-say-me-pha-an-503830/