Bí thư đoàn phường đâm chết người vì 'chia tay đòi quà'

Sau khi chia tay người yêu cũ, bí thư đoàn phường đòi điện thoại iPhone 7 Plus cùng số tiền 7 triệu đồng dẫn đến án mạng một người chết.

Ngày 5/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm (28 tuổi, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 12 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Tâm sau phiên xử

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm và chị Chung Thị Ngọc Trân từng có thời gian yêu nhau, sau đó hai người chia tay. Trong quá trình yêu nhau, Tâm có đưa chị Trân một điện thoại iPhone 7 Plus cùng số tiền 7 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 28/8/2017, Tâm thấy chị Trân ngồi uống cà phê với em họ và một người bạn là anh Phan Vĩnh tại quán cà phê ở đường D2, quận Bình Thạnh. Lúc này, Tâm vào quán đòi tiền, điện thoại nhưng chị Trân không trả và Tâm tát vào mặt chị Trân.

Thấy vậy, anh Vĩnh can ngăn, đẩy chị Trân ra xa. Chị Trân và em họ đi bộ về nhà trọ còn Vĩnh và Tâm ở lại quán cà phê. Vĩnh khuyên Tâm bình tĩnh giải quyết, nhưng Tâm không đồng ý, đòi sang nhà trọ Trân.

Cả hai đến phòng trọ của Trân để nói chuyện. Tại phòng trọ, Trân tát vào mặt Tâm hai cái thì Tâm chụp tay người yêu cũ.

Lúc này, từ phía sau Vĩnh dùng tay kẹp cổ Tâm rồi đẩy Trân ra xa. Trong lúc giằng co với Vĩnh, Tâm chụp con dao trên bàn bảo vệ đâm Vĩnh hai nhát. Vĩnh tử vong sau khí đưa đến bệnh viện cấp cứu.

KIM NGÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/bi-thu-doan-phuong-dam-chet-nguoi-vi-chia-tay-doi-qua-18073.html