Bí thư Hà Nội: Kết quả phiếu tín nhiệm để nhắc cán bộ có khuyết điểm

'Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung; đồng thời cũng là sự đánh giá, nhắc nhở với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục' - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV sáng 4.12.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại kỳ họp. Ảnh Trần Vương

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội kỳ họp với trọng tâm không chỉ là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh… mà còn tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong nửa nhiệm kỳ qua.

Ngoài ra, HĐND TP cũng thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những cán bộ giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định.

Nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này là công việc rất quan trọng, lãnh đạo Thành ủy đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan.

“Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ”, Bí thư Hà Nội nêu 2 tiêu chí cơ bản để các đại biểu căn cứ cho việc bỏ phiếu.

Bí thư Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đối với cán bộ được đánh giá, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm của mình trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách.

Theo ông, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc làm tốt, có lợi cho sự nghiệp chung. Đồng thời cũng là sự đánh giá, nhắc nhở đối với những cán bộ có khuyết điểm hoặc còn hạn chế về năng lực để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 6.12, HĐND TP tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm với 36 chức danh do HĐND TP bầu. Kết quả lấy phiếu được công bố vào chiều cùng ngày.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/bi-thu-ha-noi-ket-qua-phieu-tin-nhiem-de-nhac-can-bo-co-khuyet-diem-644738.ldo