Bí thư Hà Nội nói về công tác nhân sự đại hội Đảng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý cần chủ động, làm tốt việc rà soát công tác nhân sự Đại hội Đảng, tăng cường thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Sáng 30/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” chủ trì phiên họp kiểm điểm công tác, đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm; thảo luận, thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Ông Hoàng Trung Hải đánh giá cao các đơn vị trong chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, cũng như tham gia chuẩn bị ĐH XIII của Đảng; tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết T.Ư 6, T.Ư 7 khóa XII với tinh thần thận trọng, chặt chẽ; đồng thời chuẩn bị tốt việc xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

Ông Hải cũng lưu ý, những vụ việc phức tạp, những cơ sở đảng yếu kém chưa giải quyết xong đến thời điểm này đều là những việc khó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc hơn nữa từ thành phố đến cơ sở để tập trung xử lý, củng cố, giải quyết dứt điểm trước thềm đại hội đảng bộ các cấp.

Ông Hải đề nghị ngay sau hội nghị, Thành ủy tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch số 155 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH XVII Đảng bộ Thành phố và ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6, 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, cần tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ để Quốc hội thông qua vào cuối năm 2019.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bi-thu-ha-noi-noi-ve-cong-tac-nhan-su-dai-hoi-dang-1446674.tpo