Bí thư Hà Tĩnh: Giữ nguyên trạng mỏ sắt Thạch Khê

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong điều kiện hiện nay nếu khai thác mỏ sắt Thạch Khê chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy rất lớn.

Trong 3 phương án được Hà Tĩnh đưa ra trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đều thể hiện quyết tâm đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê.

Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư đã tạm dừng nhiều năm nay. Dự án ngưng trệ đã ảnh hưởng nặng nề tới định hướng phát triển của tỉnh, đời sống nhân dân vùng dự án gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các nhà khoa học đã nhiều lần kiến nghị dừng triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Báo VOV dẫn lời ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, trước khi đề xuất phương án đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh đã nghiên cứu, tính toán thận trọng, trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh nhận thấy trong điều kiện hiện nay nếu khai thác mỏ sắt Thạch Khê chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy rất lớn.

Hơn một thập kỷ trôi qua, việc dừng hay tiếp tục mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa được quyết định

Hơn một thập kỷ trôi qua, việc dừng hay tiếp tục mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa được quyết định

“Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản gửi Bộ Chính trị; Ban Bí thư và các Bộ, ngành. Về cơ bản, các Bộ, ngành của Trung ương đều đồng tình với đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Điều quan trọng là nhân dân Hà Tĩnh nhận thức được rằng, khai thác mỏ trong điều kiện hiện nay khi khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong khi đó, mỏ sắt Thạch Khê nằm quá gần bờ biển, việc dừng khai thác cũng là một giải pháp rất tốt trong điều kiện hiện nay. Dự án sẽ được giữ nguyên hiện trạng, khi nào đó đủ điều kiện về kinh tế, đủ điều kiện về yếu tố khoa học kỹ thuật sẽ triển khai cũng chưa muộn”, ông Dũng nêu rõ.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, điều khiến Hà Tĩnh băn khoăn là dự án này đã triển khai 11 năm và rõ ràng Nhà nước cũng như một số cá nhân, doanh nghiệp đã có những đầu tư nhất định vào dự án. Nhưng việc dừng dự án trong thời điểm hiện nay hoặc tiếp tục khai thác, sau khi cân nhắc ý kiến nhiều chiều việc chọn phương án dừng sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Liên quan đến mỏ sắt Thạch Khê, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Tĩnh cũng đã đề nghị dừng thực hiện dự án mỏ sắt Thạch Khê để tỉnh kịp thời điều chỉnh quy hoạch chung, tập trung phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, khai thác phát huy tiềm năng của khu vực, tạo bước đột phá trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm khắc phục những ảnh hưởng hết sức nặng nề về đời sống dân sinh tại khu vực.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã không dưới 3 lần Đoàn đại biểu Hà Tĩnh kiến nghị tại nghị trường Quốc hội và đã được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu đầy đủ nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Dù Chính phủ đã giao cho các Bộ, ngành nghiên cứu, đánh giá đều đồng tình việc dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tuy nhiên Chính phủ chưa có quyết định cuối cùng.

Hà Tĩnh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc phối hợp giảm thiểu những tổn thất do dừng dự án, hết sức tạo điều kiện để các các nhà đầu tư và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển trên các lĩnh vực khác tại địa phương.

Trong văn bản gửi Bộ KH-ĐT góp ý dự thảo phương án xử lý tổ hợp dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ KH-ĐT báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chấm dứt dự án trước tháng 5/2021.

Hơn nữa, sau khi có chủ trương chấm dứt dự án, Hà Tĩnh cam kết thực hiện các nội dung Trung ương giao.

“Tỉnh sẽ thu hồi diện tích 980ha đất khu vực mỏ để điều chỉnh quy hoạch phục vụ phát triển du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư và góp phần phát triển kinh tế -xã hội”, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

Tại buổi thẩm định quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 22/3 tại Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ đóng mỏ sắt Thạch Khê ít nhất đến năm 2070 (50 năm) và khôi phục sử dụng đất theo hướng phát triển du lịch sinh thái, trung tâm đô thị, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

Được biết năm 2007, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy thép trong nước, Chính phủ Việt Nam đã quyết định khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Mỏ sắt này có trữ lượng hơn 500 triệu tấn, hàm lượng quặng giàu 60-62%, lớn nhất Đông Nam Á.

Minh Thái (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/bi-thu-ha-tinh-giu-nguyen-trang-mo-sat-thach-khe-3430434/