Bí thư Hồ Bắc bị cách chức

Trung Quốc vừa cách chức Bí thư Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương, Tân Hoa xã đưa tin hôm 13/2.

Hãng thông tấn Trung Quốc dẫn thông báo của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Thị trưởng Thượng Hải Ứng Dũng sẽ được bổ nhiệm vào vị trí mà ông Tưởng Siêu Lương để lại.

Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi truyền thông Trung Quốc đưa tin 2 quan chức y tế cấp cao của Hồ Bắc bị cách chức vì thiếu trách nhiệm trong công tác đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona mới.

Ông Tưởng Siêu Lương. (Ảnh: IC)

Ông Tưởng Siêu Lương. (Ảnh: IC)

Cụ thể, Bí thư đảng ủy Ủy ban Y tế Hồ Bắc và Giám đốc Ủy ban y tế Hồ Bắc bị sa thải trong bối cảnh dư luận kêu gọi giới chức Hồ Bắc từ chức vì sự chậm chạp trong khâu ứng phó với dịch bệnh.

Hồi đầu tháng 2, Tân Hoa xã đưa tin hơn 400 quan chức địa phương bị sa thải hoặc xử phạt vì phản ứng yếu kém khi dịch bệnh bùng phát.

Riêng thành phố Hoàng Cương (tỉnh Hồ Bắc), sát vách Vũ Hán, 337 quan chức bị kỷ luật. Hoàng Cương là thành phố đứng thứ 2 sau Vũ Hán về số ca nhiễm virus corona mới với hơn 1.200 trường hợp.

Tính tới ngày 13/2, Trung Quốc ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 60.000 ca nhiễm Covid-19. Riêng trong ngày 12/2, giới chức y tế tỉnh Vũ Hán xác nhận 14.840 ca nhiễm mới, cùng 242 trường hợp thiệt mạng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/bi-thu-ho-bac-bi-cach-chuc-ar527500.html