Bí thư Hòa Bình nhận định tỉnh đã tổ chức tốt kỳ thi Quốc gia 2019

Ông Bùi Văn Tỉnh cho biết, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại Hòa Bình diễn ra an toàn và đảm bảo đúng quy chế thi.

Ngày 4/7, trao đổi với Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Bùi Văn Tỉnh - Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình tin tưởng Hòa Bình đã tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Lãnh đạo tỉnh ủy Hòa Bình nhận định, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đảm bảo đúng quy chế thi.

Được biết kỳ thi quốc gia 2019, tỉnh Hòa Bình có 8.993 thí sinh đăng ký dự thi với 37 điểm thi, 393 phòng thi.

Theo số liệu báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 toàn tỉnh huy động 37 trưởng điểm thi, 74 thư ký, 412 cán bộ coi thi, 112 cán bộ giám sát, nhân viên phục vụ là 490 người.

Số cán bộ, giảng viên đại học làm công tác phối hợp với sở cũng tương đương.

Phối hợp tổ chức thi với cụm thi Hòa Bình gồm: Trường đại học Hà Nội, Học viện Hậu Cần, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Phụ nữ. Trong đó, Trường đại học Hà Nội vừa được giao nhiệm vụ coi thi vừa được giao nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm cho cụm thi này.

Không chỉ Hòa Bình tổ chức kỳ thi quốc gia 2019 diễn ra an toàn, đúng quy chế, là một trong ba tỉnh liên quan đến gian lận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 gây bức xúc dư luận, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo trong phiên họp Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cũng khẳng định, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tốt kỳ thi và khắc phục tồn tại của kỳ thi năm trước.

Trong báo cáo gửi Chính Phủ, ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "Năm nay thực sự an toàn và đảm bảo đúng quy chế thi".

Lãnh đạo tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, kỳ thi Quốc gia 2019 Hòa Bình tổ chức tốt, đảm bảo kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Ảnh: Đ.T.

Lãnh đạo tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, kỳ thi Quốc gia 2019 Hòa Bình tổ chức tốt, đảm bảo kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Ảnh: Đ.T.

Còn báo cáo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong phiên họp thường kỳ của Chính Phủ cũng nêu rõ: “Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 được tổ chức thành công, an toàn và đúng quy chế với gần 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành theo hướng hiện đại, thiết thực phù hợp với lứa tuổi, trình độ của học sinh”.

Một lần nữa, trong báo cáo chỉ đạo điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm khẳng định:

“Chính phủ kiên quyết xử nghiêm sai phạm trọng kỳ thi thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Chỉ đạo phương án tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2019 trung thực, công bằng minh bạch”.

Liên quan đến 3 địa phương xảy ra tiêu cực thi cử năm 2018, với Hà Giang, ngày 2/7, ông Triệu Tài Vinh được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Hà Giang.

Theo Quyết định, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Còn tại Sơn La, ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Lê Hải An cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La.

Tại kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, Hội đồng thi tỉnh Sơn La có 33 điểm thi với 453 phòng thi, 10608 thí sinh đăng kí dự thi. Số cán bộ coi thi 1320 người, đến từ 6 trường đại học, cao đẳng và các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh.

Vũ Phương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bi-thu-hoa-binh-nhan-dinh-tinh-da-to-chuc-tot-ky-thi-quoc-gia-2019-post200115.gd