Bí thư Huyện ủy ở Phú Thọ nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba (Phú Thọ) Nguyễn Kim Chi đã nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Bà Nguyễn Kim Chi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba trao biểu trưng "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ cho em Mai Thanh Bình. Ảnh: Hải Minh

Bà Nguyễn Kim Chi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba đã trực tiếp đến gia đình 2 học sinh Mai Thanh Bình, xã Đông Lĩnh và em Trần Trung Kiên, xã Võ Lao để nhận đỡ đầu theo chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”.

Được biết, hai học sinh Mai Thanh Bình (lớp 9, Trường Trung học cơ sở Quảng Yên) và học sinh Trần Trung Kiên (lớp 5, Trường Tiểu học Võ Lao) đều có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Em Mai Thanh Bình, trú khu 5, xã Đông Lĩnh là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện em đang ở cùng ông bà ngoại.

Ông bà ngoại em tuổi cao, thường xuyên ốm đau, không có thu nhập ổn định.

Em Trần Trung Kiên ở khu 11, xã Võ Lao. Mẹ em mới mất do tai nạn giao thông, bố bị thương nặng hiện đang phải phẫu thuật.

Điều đặc biệt là bố, mẹ em Kiên đều là người thuộc nhóm đối tượng khuyết tật nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kiên và chị gái hiện ở với bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe yếu.

Trước hoàn cảnh khó khăn của các em, bà Nguyễn Kim Chi đã nhận làm mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc em Mai Thanh Bình và em Trần Trung Kiên với mức 6 triệu đồng/năm/em trong thời gian 5 năm từ 2023-2028.

Tổng mức hỗ trợ dành cho 2 học sinh trong 5 năm là 60 triệu đồng.

Tại gia đình các em, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba Nguyễn Kim Chi đã chia sẻ khó khăn, vất vả của gia đình các em. Đồng thời, mong muốn gia đình và bản thân các em luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập tốt.

Long Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-thu-huyen-uy-o-phu-tho-nhan-do-dau-2-hoc-sinh-mo-coi-post644063.html