Bí thư Thành đoàn Hà Nội thăm tặng quà thanh niên tình nguyện quận Hoàng Mai

Sáng 31/1, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên Đội hình tình nguyện trông giữ xe miễn phí của quận Hoàng Mai.

Thực hiện Kế hoạch số 01 – KH/ĐTN ngày 7/1/2019 về việc tổ chức các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ tham gia phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Quận đoàn Hoàng Mai đã thành lập 2 điểm trông giữ xe miễn phí tại chợ hoa Xuân 2019 trên địa bàn quận. Đội hình tình nguyện trông giữ xe miễn phí chợ hoa xuân Tết Kỷ Hợi năm 2019 hoạt động từ ngày 25/1 đến hết ngày 1/2/2019 (tức ngày 20 đến 27 tháng chạp âm lịch).

Đoàn viên, thanh niên kiểm tra vé, trả xe cho người dân

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện 2 điểm trông xe miễn phí tại chợ hoa xuân Kỷ Hợi năm 2019 của Quận đoàn Hoàng Mai đã thu hút hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên đăng kí tham gia. Mỗi ngày, đội nhận trông giữ miễn phí từ 200 – 250 lượt xe của nhân dân đến thăm quan và mua sắm tại chợ hoa xuân Kỷ Hợi. Bên canh đó, các thành viên trong đội còn tuyên truyền người dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định, phân luồng giao thông và giúp người dân vận chuyển hoa, cây cảnh.

Hỗ trợ người dân vận chuyển cây cảnh

Với cách làm nghiêm túc, khoa học phần việc thanh niên “trông giữ xe miễn phí tại chợ hoa xuân Kỷ Hợi năm 2019” của Quận đoàn Hoàng Mai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, việc làm này nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đối với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong quận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng mong muốn, thời gian tới tuổi trẻ quận Hoàng Mai sẽ phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện hỗ trợ nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn; đồng thời thực hiện thắng lợi những kế hoạch đã đề ra trong năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Nguyễn Dũng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/bi-thu-thanh-doan-ha-noi-tham-tang-qua-thanh-nien-tinh-nguyen-quan-hoang-mai-d2062108.html