Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi thưởng 'nóng' Công an thành phố đã phối hợp điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 người tử vong

Sáng 3/11, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đã khen thưởng nóng tập thể Công an TP. Châu Đốc vì có thành tích phá án nhanh vụ phóng hỏa đốt nhà, làm 2 người tử vong tại phường Châu Phú A.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi (áo trắng) thưởng nóng và tặng hoa cho tập thể Công an TP. Châu Đốc

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi (áo trắng) thưởng nóng và tặng hoa cho tập thể Công an TP. Châu Đốc

Đối tượng Trần Văn Nam gây ra vụ hỏa hoạn làm 2 người tử vong

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể Công an TP. Châu Đốc trong việc phối hợp khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn tại căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, không để ngọn lửa cháy lan sang những hộ dân lân cận, giúp hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong khi vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm khuya.

Đặc biệt, đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời xác định, bắt đối tượng đốt nhà của ông Lâm Truyền Dân, làm 2 người tử vong, trong đó có 1 trẻ em.

Ông Lâm Quang Thi cho rằng: “Điều quan trọng nhất là xác định được nguyên nhân vụ cháy do có người gây ra, hay nói cách khác có dấu hiệu tội phạm. Đây cũng là “chiến công” để Công an TP. Châu Đốc thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tội phạm”. Đồng thời mong muốn, tập thể đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Tối 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Nam (sinh năm 1983, thường trú tổ 28, khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) về hành vi “Giết người” và tiếp tục củng cố chứng cứ, định giá tài sản để xử lý hành vi “Giết người và hủy hoại tài sản”.

Nguyên nhân vụ án bước đầu xác định do Nam có mâu thuẫn tình ái với Thái Cẩm Châu, nên đã đốt nhà của ông Lâm Truyền Dân để giết Châu (cháu ông Dân) để hả giận. Vụ phóng hỏa khiến Thái Cẩm Châu (sinh năm 1984) và Thái Bảo Trân (sinh năm 2015, con ruột Châu) tử vong.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bi-thu-thanh-uy-chu-tich-ubnd-tp-chau-doc-lam-quang-thi-thuong-nong-cong-an-thanh-pho-da-phoi-ho-a346919.html