Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: 'Bãi biển phải là của cộng đồng'

* Dự án LancasterNam O Resort & Spa chưa xong thủ tục cấp phép xây dựng

Sáng 22-3, thị sát hiện trường dự án LancasterNam O Resort & Spa tại P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa hết sức bất ngờ vì không chỉ bít hết các lối đi từ khu dân cư xuống biển, chủ đầu tư cũng ngang nhiên dùng hàng rào chốt chặn cả con đường ven biển chạy dọc làng chài từ trước tới nay. Đáng nói hơn, dự án LancasterNam O Resort & Spa hiện vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra và phát hiện nhiều điểm bất hợp lý trên sơ đồ dự án Lancaster Nam O Resort & Spa.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, việc Cty CP Trung Thủy Đà Nẵng chặn các lối xuống biển để “khoanh vùng” dự án khu du lịch nghỉ dưỡng LancasterNam O Resort & Spa đã khiến người dân Nam Ô, P. Hòa Hiệp Nam, hết sức bức xúc vì ảnh hưởng đến công ăn việc làm và các thói quen sinh hoạt văn hóa lâu đời.

Một ngày sau khi xảy ra vụ việc người dân tập trung phản đối, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và lãnh đạo đầu ngành các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư cùng chính quyền Q. Liên Chiểu trực tiếp đi kiểm tra hiện trường để nhanh chóng yêu cầu chủ đầu tư có những điều chỉnh dự án theo hướng phải trả lại không gian công cộng, đặc biệt là lối đi xuống biển và đường ven biển cho người dân địa phương, sau này là phục vụ du khách.

Khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hỏi dự án này đã được cấp phép thời gian bao lâu rồi nhưng chưa triển khai, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Chủ đầu tư hiện vẫn chưa hoàn thành thủ tục giấy phép xây dựng”. Ông Nghĩa nói ngay: “Đến bao giờ mới xây mà đã vội vội vàng vàng rào lại? Trước hết, phải nhanh chóng tháo dỡ hàng rào, bất kỳ người dân nào cũng có quyền được tiếp cận bãi biển. Tôi nghe thông tin là chủ tịch phường còn ra bảo vệ cho doanh nghiệp dựng hàng rào nữa. Bãi cát này phải trả lại cho cộng đồng, sao lại giao cho doanh nghiệp, không ai được làm như thế này hết”.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các dự án ven biển phải có đường đi bộ, đi xe đạp từ 3,5m đến 5m cho người dân.

Về việc không có lối xuống biển cho người dân trong quy hoạch dự án gây ra bức xúc trong thời gian qua, ông Nghĩa yêu cầu chính quyền và ngành chức năng xem lại để có những điều chỉnh kịp thời, không để khi dự án hoàn thành, các khu dân cư không còn đường tiếp cận bãi biển. Lãnh đạo Q. Liên Chiểu cho biết hiện vẫn đang “xin” chủ đầu tư mở lối xuống biển rộng 4m tại khu vực Lăng Ông và Dinh Âm hồn. Ông Nghĩa nói ngay: “Lối xuống biển rộng 4m không giải quyết được vấn đề gì. Phải xem lại! Những khu vực có khoảng cách ngắn đi ra bờ biển cần có nhiều lối đi hơn để người dân dễ tiếp cận biển".

Sau khi xem xét tổng thể, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu lãnh đạo Q. Liên Chiểu nhanh chóng có văn bản gửi Ban Cán sự Ủy ban, trên cơ sở đó Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở Kế hoạch - Đầu tư phải họp lại, thống nhất tính toán lại cho phù hợp với quy mô dự án đúng theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy và Luật biển về việc xây dựng đường đi bộ và đường đi xe đạp.

Ông Trương Quang Nghĩa lưu ý ông Vũ Quang Hùng (Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Tô Văn Hùng (Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng) xem xét, có văn bản kiến nghị điều chỉnh chỉ giới dự án LancasterNam O Resort & Spa để có không gian công cộng phục vụ người dân khi dự án chưa xây dựng. Ông Nghĩa cho rằng, vì dự án mới bắt đầu nên còn điều chỉnh được chứ doanh nghiệp cứ theo chỉ giới đỏ mà tiến hành xây dựng thì “rất kỳ cục”.

Đường ven biển kéo dài hàng ki-lô-mét bị doanh nghiệp dùng hàng rào bít kín hai đầu và phối cảnh dự án không hề có lối xuống biển cho người dân.

Chủ trương của thành phố và theo Luật biển hiện nay, bờ biển là của chung, của cộng đồng. Dự án chưa xây dựng là còn điều chỉnh được, phải có con đường từ 3,5m đến 5m cho người dân đi lại, có quyền tiếp cận. Đối với các dự án ven biển đã xây dựng, đi vào hoạt động lâu nay cũng cần xem xét lại chứ không để doanh nghiệp ngầm sở hữu cả bãi cát từ chỉ giới dự án ra tới mép nước biển. Các bãi cát biển phải là của cộng đồng, cộng đồng có quyền tiếp cận bất cứ chỗ nào.

Ngay sau chuyến thị sát của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trao đổi với phóng viên, ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu cho biết, doanh nghiệp dựng hàng rào là để không nguy hiểm cho dân, tránh gây ô nhiễm chỗ bãi biển. Đất ở khu vực rào cũng chưa giao cho doanh nghiệp, chưa được cấp giấy phép xây dựng. “Theo chỉ đạo, chúng tôi sẽ rà soát lại, xem lại ranh giới để mở hàng rào có lối đi xuống biển cho dân”, ông Hưng nói.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_180670_bi-thu-thanh-uy-da-nang-truong-quang-nghia-bai-b.aspx