Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

Chiều 27/4, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách ứng cử viên các đơn vị bầu cử cả nước, thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Theo danh sách chính thức được công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 (gồm các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng). Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử tại Đơn vị số 4 (gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử tại Đơn vị số 3 (gồm các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân).

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Quang cảnh Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV

Trong danh sách có lãnh đạo một số Bộ, ngành của T.Ư và cơ quan, đơn vị của TP Hà Nội ứng cử tại các đơn vị bầu cử như Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ứng cử tại Đơn vị số 6 (gồm quận Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai)

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai ứng cử tại Đơn vị số 2 (gồm các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và huyện Đông Anh); Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Hải Trung ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 5 (gồm các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức), Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Phi Thường ứng cử tại Đơn vị số 3 (gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm); Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội Nguyễn Trúc Anh ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 7 (gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng)…

Hà Nội có 3 người là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trường Lương Thế Huy ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 6; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hoàng Văn Cường và Chủ tịch Hội huyết học và truyền máu Việt Nam Nguyễn Anh Trí ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 10 (gồm huyện Sóc Sơn và Mê Linh).

TP Hà Nội có tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 29 người, trong đó Trung ương có 12 đại biểu và địa phương có 17 đại biểu.

Thành phố có 10 đơn vị bầu cử, trong đó 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng cử viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Hà Bình

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bi-thu-thanh-uy-dinh-tien-dung-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-tai-don-vi-bau-cu-so-4-gom-quan-hoang-mai-huyen-gia-lam-417072.html