Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 17-6-2021, tại trụ sở cơ quan Tạp chí cộng sản, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chúc mừng Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2021).

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng hoa, chúc mừng cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản nhân 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam_Ảnh: Đình Quyết

Đón đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có các đồng chí: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí cộng sản; PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản; PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, lãnh đạo các đơn vị của Tạp chí Cộng sản.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, biên tập viên Tạp chí cộng sản luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, với vai trò là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô đạt được trong nửa đầu năm 2021. Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vẫn chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân vừa qua đạt kết quả tốt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc gặp_Ảnh: Đình Quyết

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Hà Nội đang kiểm soát dịch tốt. Thực hiện phương châm khoanh vùng nhanh, truy vết gọn các trường hợp liên quan đến các ca lây nhiễm để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm tâm lý, đời sống cho nhân dân. Hiện nay, Hà Nội vẫn đang cân nhắc về việc nới lỏng các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng hỗ trợ tích cực cho các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh về nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng chia sẻ thêm về kế hoạch ra mắt quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới của Hà Nội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thông tin về những kế hoạch, công việc lớn khác Hà Nội sẽ thực hiện trong thời gian tới, xử lý tốt các mối quan hệ giữa ổn định và phát triển, giữa đô thị và nông thôn, quy hoạch và phát triển, phát triển kinh tế gắn chặt với bảo tồn các giá trị văn hóa, cải thiện môi trường... Hà Nội chủ trương làm đường vành đai 4, làm việc với các tỉnh lân cận có liên quan nhằm thống nhất phương án để báo cáo Chính phủ. Bên cạnh đó, đối với một số vấn đề bức xúc, tồn đọng, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết cũng sẽ sớm tìm giải pháp giải quyết dứt điểm, như: xử lý rác thải, cải tạo lại chung cư cũ, nhà ở xã hội… để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu_Ảnh: Đình Quyết

Đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nghiên cứu, tuyên truyền lý luận của Đảng, với vai trò đi trước, dẫn dắt, chỉ đạo thực tiễn. Đồng chí mong muốn, với lịch sử vẻ vang 91 năm xây dựng, phát triển của một cơ quan báo chí có bề dày truyền thống, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ nhiệm đầu tiên, Tạp chí Cộng sản sẽ phát huy tốt các giá trị truyền thống, đổi mới và ngày càng phát triển, xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng ta.

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, chia sẻ, động viên cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc mừng những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội mà Hà Nội đã đạt được và mong muốn đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Tạp chí Cộng sản; mong muốn sự phối hợp công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Tạp chí Cộng sản ngày càng chặt chẽ, hiệu quả./.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Nguồn Tạp chí cộng sản: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-lanh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/823342/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dinh-tien-dung-chuc-mung-tap-chi-cong-san-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam.aspx