Bí thư Thành ủy Hà Nội: Lấy trục Nhật Tân - Nội Bài làm mẫu để xây dựng trục Tây Thăng Long

Làm việc với huyện Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, trước mắt, cần ưu tiên triển khai xây dựng trục Tây Thăng Long và trục kinh tế - xã hội phía Nam gắn với quy hoạch hai bên đường…

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ

Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với huyện Phúc Thọ

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với huyện Phúc Thọ sáng 10-5, lãnh đạo huyện Phúc Thọ đã kiến nghị với thành phố 3 nhóm vấn đề lớn.

Trong đó, Phúc Thọ kiến nghị thành phố chấp thuận cho huyện nghiên cứu, phát triển theo 3 khu vực, với định hướng đô thị sinh thái, thông minh, lấy thương mại dịch vụ, du lịch gắn với phát triển các đô thị sinh thái làm ngành kinh tế mũi nhọn.

Huyện kiến nghị cho phép bổ sung 4 khu đô thị vào quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch 5 cụm công nghiệp mới (tổng diện tích đề xuất 274 ha); đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32; sớm phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 32, Dự án xây dựng tuyến đường Tây Thăng Long.

Huyện Phúc Thọ cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng 13 tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối các xã của huyện với tổng mức đầu tư dự kiến 2.774 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã làm rõ các kiến nghị của huyện.

Các ý kiến nhấn mạnh, thế mạnh của Phúc Thọ là nông nghiệp, nên phải tập trung phát triển lĩnh vực này. Các ý kiến cũng đề nghị huyện xác định rõ các lĩnh vực, dự án ưu tiên để tập trung thực hiện, trước hết là khâu quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch…

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá, kinh tế - xã hội huyện Phúc Thọ nhìn chung phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và vị trí trung tâm vùng. Tăng trưởng kinh tế cao, nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ. Đến nay, Phúc Thọ vẫn đang là vùng trũng trong số 30 quận, huyện, thị xã của thành phố.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu huyện Phúc Thọ đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, bám sát Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2020, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, với huyện Phúc Thọ, dù phát triển đô thị hay nông thôn, đều phải xác định rõ theo hướng sinh thái. Cùng đó, huyện phải ưu tiên đầu tư vào 3 lĩnh vực: Y tế, giáo dục, di tích văn hóa lịch sử.

Đối với kiến nghị của huyện Phúc Thọ, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý, trước mắt cần đẩy nhanh quy hoạch vành đai, quy hoạch vùng, đồng thời tập trung ưu tiên triển khai xây dựng trục Tây Thăng Long và trục kinh tế - xã hội phía Nam gắn với quy hoạch hai bên đường, lấy trục Nhật Tân - Nội Bài làm mẫu, coi đây là nguồn động lực phát triển mới của huyện.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-lay-truc-nhat-tan-noi-bai-lam-mau-de-xay-dung-truc-tay-thang-long-post539402.antd