Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình

Sáng 10-3, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Kiến nghị điều chỉnh tiến độ tổ chức đại hội cơ sở

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã duy trì sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 6 chương trình công tác, 6 chuyên đề toàn khóa tạo bước chuyển biến mới, đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quận Ba Đình đã hoàn thành 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mức; chỉ tiêu giảm nghèo đã hoàn thành trước 2 năm, hiện nay trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Năm 2019, với phương châm “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quận Ba Đình đã thực hiện tốt chủ đề công tác năm của thành phố, hoàn thành 30 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và 8 mục tiêu phấn đấu, trong đó đã vượt 12 chỉ tiêu kế hoạch.

Hai tháng đầu năm 2020, kinh tế - xã hội quận tiếp tục phát triển tích cực, trong đó thu ngân sách đạt hơn 1.200 tỷ đồng, ở mức hơn 17,3% dự toán. Hiện nay, quận đang tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch lây lan trên địa bàn.

Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ thành phố. Tính đến hết tháng 1-2020, quận đã hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc. Đến nay, 16/56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận đã tổ chức thành công đại hội. Quận phấn đấu đến ngày 17-3-2020 hoàn thành 100% đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Hiện nay, quận đang tích cực chuẩn bị để tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuối tháng 4-2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quận Ba Đình đã quyết định lùi thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở tại 40 đơn vị trong tuần này. Quận kiến nghị Thành ủy cho định hướng về tiến độ tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao sự chủ động vào cuộc, triển khai nhanh việc xác minh người tiếp xúc với ca bệnh; tổ chức thực hiện các hình thức cách ly theo quy định. Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị quận bổ sung đánh giá về ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong văn kiện Đại hội Đảng bộ quận; đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp để giải quyết việc người dân ở nơi khác về khiếu kiện tại các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn...

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình, đề nghị, trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, Ban Thường vụ Quận ủy cần phân loại các đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội để điều chỉnh thời gian phù hợp, trong đó có thể lùi thời gian tổ chức đại hội đảng bộ 12 phường còn lại. Đối với một số đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị không trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thì tiếp tục tổ chức đại hội như dự kiến...

Rà soát, nắm chắc tình hình từng đảng bộ, chi bộ cơ sở

Sau khi các đại biểu thành phố và Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình trao đổi, thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thành tích mà quận đạt được trong năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quận Ba Đình có vai trò, vị trí rất quan trọng, là “trung tâm của trung tâm” Thủ đô, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não trung ương, các tổ chức ngoại giao, đại sứ quán các nước... Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cần nhận thức sâu sắc về điều này, từ đó xác định tầm nhìn, quan điểm phát triển trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ quận với quyết tâm xây dựng Đảng bộ làm gương cho các đảng bộ khác, xây dựng quận là điển hình về “xanh, sạch, đẹp”, quản lý đất đai, trật tự đô thị và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý, cả thành phố phải có trách nhiệm với quận Ba Đình và ngược lại, quận cũng phải nỗ lực xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt của mình và đáp ứng mong đợi, tin tưởng của thành phố.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, Ban Thường vụ Quận ủy cần đánh giá, dự báo tác động của dịch và có giải pháp hiệu quả để trước mắt bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; bảo đảm duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch thu chi ngân sách.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu quận thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy phải theo sát tình hình, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy với từng đảng bộ, chi bộ cơ sở; chú ý thực hiện đồng bộ việc tổ chức đại hội với sắp xếp tổ dân phố và thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị...

Đặc biệt, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quận phải chú trọng rà soát thường xuyên, toàn diện, nắm chắc tình hình từng đảng bộ, chi bộ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 10-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, trong đó cần lưu ý việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực và mương Phan Kế Bính. Đồng thời, quận chú ý thực hiện tốt chính sách cán bộ, quan tâm, động viên kịp thời những đồng chí không tiếp tục công tác trong nhiệm kỳ mới.

Nhất trí với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng về việc điều chỉnh lịch tổ chức đại hội theo đề nghị của quận, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy cần tính toán kỹ, căn cứ tình hình thực tế tại mỗi đơn vị để sắp xếp thời gian tổ chức đại hội phù hợp, bảo đảm an toàn và tiến độ quy định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định sẽ đưa ngay vào chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện trong những ngày tới với quyết tâm cùng thành phố vượt qua dịch Covid-19, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/960668/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-vuong-dinh-hue-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-quan-uy-ba-dinh