Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm các gia đình chính sách tại Q. Liên Chiểu

ĐÀ NẴNG – Ngày 5-11, nhân buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Khu căn cứ cách mạng - B1 Hồng Phước (P. Hòa Khánh Bắc) và thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn Q. Liên Chiểu.

ĐÀ NẴNG – Ngày 5-11, nhân buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại Khu căn cứ cách mạng - B1 Hồng Phước (P. Hòa Khánh Bắc) và thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn Q. Liên Chiểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên cụ bà Hà Thị Mau.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên cụ bà Hà Thị Mau.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng đại diện lãnh đạo Q. Liên Chiểu và H. Hòa Vang đã thành kính dâng hương, tri ân những cống hiến, hy sinh, tinh thần đấu tranh quật cường của quân và dân Hồng Phước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Những đóng góp của nhân dân Hồng Phước vào sự nghiệp giải phóng đất nước và giải phóng TP Đà Nẵng thật là to lớn. Đây chính là động lực và trách nhiệm để các thế hệ sau phải quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Phước”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ cảm xúc vào Sổ lưu niệm Khu căn cứ.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thắp hương và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Liên (1917-2013); gia đình bà Phạm Thị Dĩ (19 30-2011), P. Hòa Khánh Bắc - là các gia đình chính sách liên quan đến Khu di tích cách mạng B1 - Hồng Phước. Đồng thời, thăm gia đình cụ bà Hà Thị Mau - trong kháng chiến chống Mỹ, tại căn cứ lõm B1 Hồng Phước, gia đình cụ Mau đã đào 4 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, bộ đội; bà Mau có chồng và 4 con đều hoạt động cách mạng.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_234070_.aspx