Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc thọ người cao tuổi

Ngày 30/5, Đoàn công tác của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc thọ các cụ cao tuổi tròn 90 năm tại quận 10, nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2023).

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên (thứ hai từ phải qua) và Đoàn công tác thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Hữu Trym. (Ảnh: SH)

Tại gia đình cụ Ngô Quang Chính, sinh năm 1933, ngụ phường 9, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với cụ Ngô Quang Chính và các thành viên trong gia đình; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng về những đóng góp của cụ đối với thành phố và đất nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc cụ Ngô Quang Chính luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; mong cụ và gia đình với kinh nghiệm, truyền thống sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Quá trình công tác, cụ Ngô Quang Chính từng tham gia dạy bình dân học vụ ở quê hương (tỉnh Phú Yên); cụ còn có nhiều năm phục vụ trong quân đội và công tác tại Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ Ngô Quang đã nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng thọ cụ Nguyễn Hữu Trym, sinh năm 1933, ngụ phường 12.

Qua trò chuyện, thăm hỏi, lãnh đạo thành phố ghi nhận và cảm ơn những đóng góp cho đất nước của cụ và gia đình. Đoàn công tác kính chúc cụ Nguyễn Hữu Trym luôn dồi dào sức khỏe, sống vui cùng con cháu.

Quá trình hoạt động cách mạng, cụ Nguyễn Hữu Trym đã nhận Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bi-thu-thanh-uy-thanh-pho-ho-chi-minh-tham-chuc-tho-nguoi-cao-tuoi-post755247.html