Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng số ca nhiễm Covid-19 sẽ không vượt sự kiểm soát

Chiều nay (30-3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi trao đổi với báo chí về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, tốc độ lây lan của dịch Covid-19 rất nhanh, vượt dự báo. Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã rất thành công trong việc kiểm soát tốc độ này lây nhiễm của dịch bệnh này.

Trước thông tin lo ngại 10 ngày tới số ca nhiễm sẽ tăng cao, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố đã tuân thủ mọi chỉ đạo của Trung ương, thực hiện chặt chẽ khâu cách ly, kiểm soát nhập cảnh, vận động, tuyên truyền người dân rửa tay, đeo khẩu trang, hạn chế ra đường và đến nơi đông người. Với cách làm trên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng số người nhiễm Covid-19 sẽ không vượt ngoài sự kiểm soát.

Nhằm không để đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch bị quá tải, thành phố yêu cầu bồi dưỡng các y, bác sĩ tại các bệnh viện khác để sẵn sàng tiếp sức nguồn lực, giúp các y, bác sĩ tại khoa lây nhiễm có thời gian nghỉ ngơi.

Mười ngày tới, sau khi hết 14 ngày cách ly, khu cách ly tập trung ở ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ trống khoảng 5.000 chỗ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết số chỗ trống này sẵn sàng tiếp nhận người cách ly mới. Thành phố không để số chỗ cách ly thấp hơn số người cần cách ly.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn các tầng lớp nhân dân thành phố đã chia sẻ và chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua; đồng thời, đồng chí cũng cảm ơn đội ngũ những người làm báo đã kịp thời thông tin, đồng hành cùng thành phố trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

Nguyễn Lê

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962794/bi-thu-thanh-uy-thanh-pho-ho-chi-minh-tin-tuong-so-ca-nhiem-covid-19-se-khong-vuot-su-kiem-soat