Bí thư Thành ủy TP HCM thăm cán bộ lão thành của ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến thăm và chúc mừng Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đông A và Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2023)

Sáng 24-2, Đoàn lãnh đạo TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm các cán bộ lão thành ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2023).

Đoàn đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Trần Đông A (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2). Tại đây, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chúc mừng, thăm hỏi và tri ân đến Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần "vẫn làm việc như ngày nào" của Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A. Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, dù đã trên 80 tuổi nhưng Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A vẫn đều đặn đến trụ sở làm việc, liên tục cập nhật kiến thức và hướng dẫn các thế hệ học trò. Đây chính là niềm vinh dự và sự động viên khích lệ rất lớn đối với các thế hệ nối tiếp.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tri ân những đóng góp to lớn của Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A cho ngành y tế

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A mạnh khỏe, tiếp tục truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho thế hệ nối tiếp, đúng như tinh thần của người chiến sĩ áo trắng là cứu người. Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng gửi lời chúc mừng đến đội ngũ y- bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2023).

Lãnh đạo TP HCM chụp hình cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2

Chia sẻ với đoàn công tác, Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A cho biết rất vinh dự và cảm động trước những tình cảm của lãnh đạo TP HCM. Trước mắt, ông sẽ cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 và các đồng nghiệp trẻ tiếp tục củng cố, phát triển chương trình ghép tạng cho trẻ em.

Tiếp đó là tiến đến thành lập Trung tâm Kỹ thuật cao, trong đó có Trung tâm ghép tạng trẻ em các tỉnh phía Nam. Theo Giáo sư, Bác sĩ Trần Đông A, trung tâm này hiện đang được xây dựng và hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2025 để kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cũng đến thăm Giáo sư, Bác sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ) tại nhà riêng. Tại buổi thăm, ông Nguyễn Văn Nên đã nhắc lại những công lao và đóng góp to lớn cho ngành y của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng.

Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động khi được Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đến thăm

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, với những công lao và đóng góp của mình, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xứng đáng được cả nước, đồng bào và nhân dân quý trọng và tặng những phần thưởng cao quý. "Nhưng phần thưởng cao quý nhất là được ở trong lòng mọi người. Được mọi người nhớ đến với tên Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng" – ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ mong muốn Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng luôn có sức khỏe tốt để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ trẻ; đồng thời ông cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng – những người đang tiếp tục sự nghiệp cao cả của bà nhằm tiếp tục đóng góp cho ngành y.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng

"Tôi rất xúc động và vinh dự khi được lãnh đạo Thành phố quan tâm và nhớ đến. Tôi nghĩ những điều tôi đã làm được vẫn chưa đáp đền đủ những gì mà tôi được thừa hưởng từ những đóng góp bằng xương máu của các thế hệ đi trước. Còn sống ngày nào thì tôi sẽ cố gắng hết sức để góp sức mình cho đất nước, cho xã hội" - Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động nói.

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-tham-can-bo-lao-thanh-cua-nganh-y-te-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-20230224122954509.htm