Bí thư Thành ủy TP.HCM truy vấn nguyên nhân chuông báo cháy chung cư Carina Plaza không hoạt động

Sáng nay 23/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã họp khẩn với các cơ quan chức năng liên quan vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8) khiến 13 người chết, 28 người bị thương. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các lực lượng chức năng làm rõ thông tin người dân phản ánh chuông báo cháy của chung cư này không hoạt động.

Lực lượng PCCC tham gia cứu hộ người dân tại Block A, chung cư Carina Plaza. Ảnh Thanh Hương

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, hiện trường vụ cháy có hệ thống camera và cảnh sát đã thu 2 bộ nhớ và thống lưu dữ liệu quản lý báo cháy, báo khói, báo các tín hiệu thoát hiểm, kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động.

Ông Minh thông tin, qua nắm tình hình ban đầu, điểm phát cháy ban đầu từ một chiếc xe ở tầng hầm. Tuy nhiên,chưa xác định được khả năng cháy có phải do hệ thống điện của xe hay không, và không loại trừ việc có sự cài đặt để gây nổ vì khi cháy có tiếng nổ.

Lực lượng Công an ghi nhận phản ánh thông tin người bị nạn tại hiện trường. Ảnh T.D

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cư dân sống tại chung cư Carina Plaza thoát chết sau vụ cháy cho rằng, không hề nghe chuông báo cháy để chạy thoát thân. Ông Lê Văn Thảo, 52 tuổi, phòng A401 cho biết, ông phát hiện vụ cháy lúc hơn 1 giờ sáng. Sau đó ông Thảo dùng khăn thấm nước bịt mũi để chạy ra ngoài. Biết có cháy nhưng chuông báo cháy không báo, ông Thảo ra ấn chuông thậm chí dùng búa đập chuông báo cháy nhưng không thấy chuông reo. May mắn sau đó ông Thảo cùng vợ và con được cảnh sát PCCC cứu bằng thang dây.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, khi chữa cháy phát hiện cửa ngăn cách giữa tầng hầm và tầng trên (cửa đóng tự động để ngăn cháy nếu có) không đóng mà có cục đá chèn vào để luôn mở. Nhiều cửa ở các tầng trên cũng có chung tình trạng này. Chính việc này đã khiến khói của toàn bộ tầng hầm bay lên trên khiến 11 nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh T.D

Lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh T.D

Tương tự, nhiều người dân sống ở chung cư Carina Plaza thoát nạn đều khẳng định không nghe chuông báo cháy, chỉ thấy khói, mùi khét bốc lên thì mới chạy thoát thân. Anh Đông (39 tuổi, sống ở lầu 10) kể lại, lúc nghe mọi người hô cháy thì tất cả đều hoảng loạn chạy ra ngoài. Tuy nhiên, khói bốc lên muốn ngạt thở, không ai ra được, sàn nhà nóng như chảo lửa, khói xộc vào mắt, mũi, miệng. Anh Đông khẳng định, không hề có chuông báo cháy, không có loa thông báo, chỉ nghe mùi khét, khói bốc lên người dân mới hoảng loạn chạy ra ngoài thoát thân.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại hiện trường vụ cháy cũng đã chỉ đạo, trước mắt cần tập trung chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân. "Câu chuyện này gây ra hậu quả đau lòng và rất lớn", theo đó thành phố sẽ tổng kiểm tra các hoạt động chung cư cao tầng khác ở TP.HCM, ông Phong nhận định.

Ông Võ Công Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, đã đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ người dân, chuẩn bị đầy đủ chỗ nghỉ chân tạm thời, ổn định tinh thần, chia sẻ mất mát cho người dân, chờ kết quả xử lý vì hiện tại vẫn chưa xác định rõ địa điểm cháy đã an toàn hay chưa.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện Công ty 577, công ty mẹ của Công ty Hồng Thanh - chủ đầu tư tòa nhà - chưa trả lời được về thông tin người dân phản ánh chuông báo cháy tự động ở các căn hộ không hoạt động. Người đại diện Công ty 577 chỉ cho biết chung cư Carina Plaza được đưa vào sử dụng năm 2009.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện đã huy động 8 xe cấp cứu từ các trạm vệ tinh 115 và các bệnh viện để phục vụ công tác cứu chữa.

Hiện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận 8 nạn nhân chết cháy; cấp cứu 8 nạn nhân người lớn và 2 trẻ em bị ngộp khí.

Bệnh viện Chợ Rẫy, tiếp nhận và cấp cứu 7 nạn nhân, trong đó 1 trường hợp nặng đang thở máy, 1 trường hợp đang theo dõi.

Bệnh viện Triều An, tiếp nhận cấp cứu 9 nạn nhân, 3 nạn nhân chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca nặng, 2 ca yêu cầu), 5 trường hợp ổn đã xuất viện, 1 trường hợp nhập viện khoa chấn thương chỉnh hình (theo dõi lún trượt cột sống do nhảy từ lầu 2).

Bệnh viện Nhi đồng 1, tiếp nhận 8 trẻ bị ngạt khói. Hiện có 2 trẻ thở oxy tạm ổn, 8 trẻ nhẹ đang theo dõi.

Tính đến hiện tại, Bệnh viện quận 6 tiếp nhận 27 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp theo dõi tại Cấp cứu, 5 trường hợp nhập viện (2 ca Khoa Nội, 3 ca Khoa Ngoại), chuyển viện 10 trường hợp, cho về 9 trường hợp.

Vụ cháy lớn ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM) rạng sáng 23/3 đã làm 13 người tử vong 28 người bị thương. Trong số 13 người tử vong trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (11 ngạt khói; 1 người tử vong do nhảy lầu và 1 người tử vong đu dây bị trượt.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-truy-van-nguyen-nhan-chuong-bao-chay-chung-cu-carina-plaza-khong-hoat-dong.aspx