Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ

Sáng nay (19- 11), các đại biểu gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh có buổi tiếp xúc với cử tri quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại quận Cẩm Lệ

Các đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri tại quận Cẩm Lệ

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Duy Minh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã báo cáo với cử tri Cẩm Lệ về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả thông qua 6 luật, 13 nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề "việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021"; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước; công tác tư pháp, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri...

Cử tri Cẩm Lệ kiến nghị các vấn đề sát với thực tế hiện nay

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri quận Cẩm Lệ đều đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 4. Một số vấn đề nóng, gây bức xúc xã hội cũng được các cử tri kiến nghị lên các đại biểu Quốc hội. Cử tri Ngô Thanh Minh (trú phường Hòa Thọ Tây) kiến nghị: Tình trạng trẻ em bị bạo hành ngày càng có xu thế tăng lên, cần quan tâm, bảo vệ; tình trạng thiếu xăng dầu dẫn đến người dân xếp hàng dài chờ mua ở các thành phố lớn gây bức xúc trong nhân dân, cần có biện pháp chấn chỉnh hành vi "găm" xăng dầu để ổn định xã hội. Cử tri Hồ Thế Phấn (trú phường Hòa Xuân) kiến nghị: Vai trò tổ chức công đoàn có yếu tố nước ngoài của các công ty liên doanh, có biểu hiện bóc lột công nhân, gây bức xúc, đình công; vấn đề tăng lương (giáo dục, y tế) cần được ưu tiên để tránh tình trạng bỏ việc hàng loạt như thời gian vừa qua. Cử tri Lê Tấn Ca (trú phường Hòa Thọ Đông) kiến: Cần quan tâm nhiều hơn để công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Một số cử tri khác cũng đã quan tâm đến công tác môi trường, vệ sinh xung quanh trường học…

Bí thu Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trả lời kiến nghị của cử tri

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đóng góp của cử tri. "Các kiến nghị rất sát, đúng với tình hình thực tiễn hiện nay"- ông Quảng nói. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng cho biết, các vấn đề tiếp tục chăm sóc trẻ em; tình trạng xăng dầu bị thao túng… là những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn và được Quốc hội tiếp thu. Về vấn đề xăng dầu, không chỉ ảnh hưởng ở mức quốc gia mà lên mức thế giới, do tác động từ tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo các địa phương bảo đảm nguồn cung, kiểm tra các điểm có dấu hiệu ngưng cung cấp xăng dầu để xử lý. Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng giáo dục và y tế để bảo đảm đời sống, giảm tình trạng bỏ việc, như tăng hệ số lương, tăng biên chế cho ngành giáo dục. Về một số vấn đề cảnh quan, môi trường quanh trường học, thành phố đã có đề án nâng cấp trường học trong giai đoạn 2021- 2025, đề nghị các sở, ngành quan tâm, tiếp thu nội dung này, đồng thời kiểm tra các vấn đề liên quan đến ngành mình để có giải pháp xử lý các kiến nghị của cử tri. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố, quận, huyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp và trả lời bằng văn bản với các cử tri.

Xuân Sơn

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-thu-thanh-uy-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-nguyen-van-quang-tiep-xuc-cu-tri-quan-cam-le-post269696.html