Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc đầu tiên tại Đà Nẵng

Ngày 16-12, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ahn Min – Sik, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tiếp ông Ahn Min – Sik, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc.

Ngày 16-12, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ahn Min – Sik, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chúc mừng ông Ahn Min – Sik được bổ nhiệm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc đầu tiên tại Đà Nẵng và cho rằng, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán và bổ nhiệm Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các tỉnh miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng với các địa phương và đối tác Hàn Quốc.

Thông tin đến ông Ahn Min – Sik, Bí thư Thành ủy cho biết, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 2 về số dự án đầu tư với tổng vốn trên 316 triệu USD. Tính đến tháng 11-2019, lượng du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng đạt 1,8 triệu người, cao nhất trong thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng. Hiện nay, có 10.758 người Hàn Quốc đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn thành phố.

Thời gian tới, ông Trương Quang Nghĩa đề nghị tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các tổ chức nhân dân của hai nước; phối hợp thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao, xúc tiến du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương Hàn Quốc. Thông qua Tổng Lãnh sự quán giúp giới thiệu, quảng bá thông tin về TP Đà Nẵng, đặc biệt là môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Đà Nẵng có nhu cầu như du lịch và dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, kết nối hợp tác xây dựng thành phố thông minh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. “Ngoài giáo dục và y tế thì ngành công nghiệp làm đẹp của Hàn Quốc rất phát triển và nổi tiếng trên toàn thế giới. Hy vọng thông qua Tổng lãnh sự quán, lĩnh vực này sẽ được quan tâm đầu tư hơn bởi nhu cầu của người dân và du khách đang ngày càng tăng”, ông Trương Quan Nghĩa mong muốn.

Ông Ahn Min – Sik cho biết, hiện có khoảng 8.000 nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, song tại Đà Nẵng chưa tới 200, đây là một con số còn khá khiêm tốn nên thời gian tới sẽ cố gắng kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư trên tất cả lĩnh vực đến với Đà Nẵng. Lượng người Hàn Quốc đến với các tỉnh miền Trung càng tăng cao nên chính phủ Hàn Quốc cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này, Tổng Lãnh sự sẽ là cầu nối giúp đỡ khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc cũng chúc mừng thành công của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong Sea Game 30 vừa qua. “Thành công của đội tuyển cùng huấn luyện viên Park Hang Seo là minh chứng sinh động cho sự hợp tác giữa hai nước. Mong rằng thời gian đến, Việt Nam và TP Đà Nẵng cũng sẽ có nhiều hơn nữa những tin vui như vậy trên tất cả các lĩnh vực”, ông Ahn Min – Sik chúc mừng.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_217634_bi-thu-thanh-uy-truong-quang-nghia-tiep-tan-tong-l.aspx