Bí thư Thành ủy Urumqi bị cách chức

TP - Ngày 5/9, Tân Hoa xã đưa tin ông Li Zhi - Bí thư Thành ủy Urumqi, thủ phủ của Khu tự trị Dân tộc Uygurs (Duy Ngô Nhĩ) Tân Cương, Trung Quốc, bị cách chức.

Không có lời giải thích chính thức về lý do cách chức Bí thư Thành ủy Urumqi của ông Li Zhi nhưng dư luận đều cho rằng việc cách chức ông Li Zhi có liên quan đến trách nhiệm của ông đối với tình hình rối loạn trật tự trị an và xã hội ở thủ phủ Tân Cương khiến ít nhất năm người vừa thiệt mạng, 14 người khác bị thương trong mấy ngày qua. Trong số năm người thiệt mạng, hai người đã được cảnh sát xác định danh tính là những thường dân vô tội, số còn lại đang được xác định danh tính. Các hãng tin cho biết ông Zhu Hailun, Chủ tịch Ủy ban Trật tự & Pháp luật của vùng Tân Cương được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Urumqi thay vào chỗ của ông Li Zhi vừa bị cách chức. Tân Hoa xã cho biết tình hình ở thành phố Urumqi về cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Meng Jianzhu vẫn cho rằng việc duy trì sự ổn định ở Tân Cương là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay. Ông Meng Jianzhu đến Tân Cương vào cuối tuần qua sau khi được tin gần 20 người chết và bị thương trong các cuộc tụ tập đông người để phản đối các cuộc tấn công bằng kim tiêm mấy ngày qua. Ông Meng Jianzhu kêu gọi tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở Tân Cương phải khôi phục lại trật tự càng sớm càng tốt. Thứ Năm tuần qua, hàng vạn người ở thành phố Urumqi đã đổ ra đường phố để phản đối làn sóng tấn công bằng kim tiêm do một số người quá khích tiến hành gây xáo động cả thành phố. Theo Bộ trưởng Meng Jianzhu, các cuộc tấn công bằng kim tiêm này được chuẩn bị, chỉ đạo, và thực hiện bởi những kẻ quá khích bị các lực lượng dân tộc ly khai kích động. Sự bạo loạn hiện nay là sự tiếp nối của sự kiện ngày 5/7 vừa qua ở Tân Cương. Mục đích của những lực lượng ly khai là tạo ra một sự rối loạn để phá hoại sự ổn định và thống nhất hiện nay. Bộ trưởng Công an Trung Quốc cảnh báo rằng tất cả những kẻ đã tham gia bạo loạn, tấn công, cố ý hủy hoại tài sản của người khác, cướp bóc, đốt phá, những kẻ gây mất trật tự xã hội dưới nhiều hình thức phương tiện hoặc phá hoại khối đoàn kết dân tộc sẽ bị trừng trị theo pháp luật mà không có trường hợp ngoại lệ nào, bất kể người phạm tội thuộc nhóm dân tộc nào. Trước đó, các nhà chức trách ở Khu Tự trị Dân tộc Urgurs Tân Cương phát lệnh truy nã 196 kẻ tình nghi gây bạo loạn, trong đó truy tố 51 tên tham gia vụ bạo loạn ngày 5/7 vừa qua ở Tân Cương. Cảnh sát Urumqi đề nghị cơ quan công tố địa phương phê chuẩn lệnh bắt 239 người khác do phạm 140 tội hình sự khác nhau. Có 825 người đang bị giam giữ tại các trại giam hình sự do liên quan đến vụ bạo loạn hồi tháng bảy năm nay. Theo

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170884&channelid=5