Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng

Chiều 5-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 5 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng.

Dự hội nghị tiếp xúc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Mở đầu hội nghị, đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 20-5, bế mạc ngày 19-6, chia thành 2 đợt. Trong đợt 1 (từ ngày 20-5 đến 4-6), Quốc hội sẽ họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đợt 2 (từ ngày 10-6 đến 19-6), Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tiếp theo, đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải, Thiếu tướng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo với cử tri về trả lời của các bộ, ngành trung ương và UBND thành phố Hà Nội đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.

Nêu ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Đan Phượng bày tỏ tin tưởng, phấn khởi về công tác cán bộ của Đảng khi nghe những phát biểu tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23-4-2020 và bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Cử tri cũng đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, cho thấy tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Đồng thời, cử tri đặc biệt đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phấn khởi trước tinh thần đoàn kết của nhân dân cả nước, nhưng cũng rất bất bình trước hành vi gian dối của một số cán bộ khi mua sắm thiết bị xét nghiệm.

Cử tri Bùi Thị Thu Hằng (ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Đan Phượng) kiến nghị Quốc hội nghiên cứu xây dựng Luật Giáo viên, xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên, cho tuyển dụng viên chức chuyên trách kế toán và y tế tại cơ sở giáo dục...

Cử tri Đỗ Văn Đang (xã Trung Châu) kiến nghị thành phố có giải pháp khai thác quỹ đất rất lớn khu vực ngoài bãi sông Hồng; thi công tuyến đê hữu Hồng đoạn thuộc địa bàn huyện Đan Phượng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát của cử tri, đồng thời cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ ghi nhận, phản ánh đầy đủ với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm trả lời, giải quyết.

Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dành thời gian trao đổi cụ thể về từng ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đáng chú ý, trả lời kiến nghị về khai thác vùng đất bãi sông Hồng, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011, nhưng thành phố vẫn chưa hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng vì vướng mắc chính là phương án thoát lũ. Vì vậy, việc sử dụng đất bãi sông Hồng bao gồm khoảng 1.200 ha thuộc địa bàn huyện Đan Phượng còn khó khăn. Để giải quyết, Thành ủy đã nhất trí đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố để chỉ đạo báo cáo Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, trong đó đặt mục tiêu phủ kín các quy hoạch phân khu, đặc biệt là quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng.

Liên quan ý kiến cử tri về việc tạm dừng tuyển sinh hai chức danh kế toán và y tế trong cơ sở giáo dục, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện nay, chỉ hai chức danh này trong cơ sở giáo dục cả nước đã có khoảng 80.000 người. Trong khi đó, chủ trương của Nhà nước là vừa phải tăng cường sắp xếp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục theo hướng thực chất, vừa tiết kiệm chi thường xuyên. Mặc dù không có quy định cứng nhắc là cơ sở giáo dục không được bố trí hai chức danh này, nhưng định hướng chung là phải sắp xếp hợp lý, nơi nào thiếu thì phải bố trí, nơi nào thừa thì phải cắt giảm để ưu tiên tuyển thêm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua khảo sát, một số địa phương làm rất tốt việc này, vị trí kế toán được chuyển về phòng giáo dục hoặc một số trường gần trạm y tế thì không cần bố trí chức danh y tế học đường.

Thông tin nhanh với cử tri về tình hình Thủ đô, nhất là đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày vừa qua, đồng chí Vương Đình Huệ vui mừng cho biết, mặc dù đã và đang phải thực hiện những nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng không khí chung của nhân dân Thủ đô là phấn khởi, lạc quan và tin tưởng. Không gian Hà Nội xanh, sạch và đẹp hơn, không chỉ bởi công tác trang trí của thành phố, mà còn bởi người dân tự giác trang trí cho ngôi nhà của mình. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội chỉ có duy nhất 1 vụ cháy nhỏ. Mặc dù không tăng về khách quốc tế nhập cảnh, nhưng tổng số khách đăng ký lưu trú trên địa bàn vẫn tăng, cho thấy bạn bè quốc tế vẫn luôn dành cho Hà Nội sự tin tưởng, yêu mến. Đặc biệt, 18 ngày qua, thành phố không ghi nhận ca dương tính với Covid-19...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn, đánh giá cao cử tri và nhân dân Thủ đô, trong đó có huyện Đan Phượng đã chung sức, chung lòng cùng cả hệ thống chính trị thành phố làm nên những kết quả tích cực đó. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cử tri và nhân dân trên địa bàn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa, cùng thành phố thực hiện đạt hiệu quả cao nhất “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; cùng nỗ lực phấn đấu biến giấc mơ đưa huyện Đan Phượng trở thành quận tiêu biểu trở thành hiện thực.

Hiền Lương - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/966523/bi-thu-thanh-uy-vuong-dinh-hue-tiep-xuc-cu-tri-huyen-dan-phuong